Theo thông tin tố giác của nhóm nhà đầu tư ngoại, ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế từng giới thiệu dự án nghỉ dưỡng 162 ha ở Lăng Cô để huy động vốn 25 triệu USD.
Ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn.
Lần đầu xuất hiện sau lùm xùm Món Huế đóng cửa, ông Huy Nhật chia sẻ với Zing.vn: "Điều đáng buồn nhất là lúc khó khăn, mình trở thành vật thế thân của các quỹ".
Trong khi Món Huế nợ nần, đóng cửa, một nhà hàng mới ở quận 1, TP.HCM do ông Huy Nhật, người sáng lập chuỗi Món Huế, góp 61% vốn, lại đang thi công và tuyển dụng nhân sự.
Shark Hưng cho rằng các nhà đầu tư tài chính chiếm tỷ lệ chi phối tuyệt đối dẫn đến người vận hành không còn động lực cống hiến là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của Món Huế.
Sau gần 10 ngày kể từ khi các nhà cung cấp tố chuỗi Nhà hàng Món Huế nợ tiền tỉ, Cục Thuế TP.HCM đã cưỡng chế tài khoản và cho biết sẽ đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Ngày 27-10, đại diện một nhóm nhà cung cấp hàng cho Công ty Huy Việt Nam, đơn vị sở hữu chuỗi Món Huế, đã có buổi gặp trực tiếp với bà K.H., người nhận là nhà đầu tư cá nhân tại doanh nghiệp này.
Dòng vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân (PE) chảy vào Việt Nam ghi nhận nhiều thương vụ có giá trị kỉ lục nhưng mối quan hệ giữa các PE với ông chủ doanh nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Tối 26/10, một số người đến chi nhánh Món Huế Cống Quỳnh ở TP HCM định chuyển tài sản bên trong cửa hàng đi. Những người này sau đó phải làm việc với cơ quan chức năng.
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.