WeWork là một công ty bất động sản thương mại của Mỹ, cung cấp không gian làm việc chung cho các công ty khởi nghiệp công nghệ và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác. Được thành lập vào năm 2010, nó có trụ sở tại thành phố New York.
Đầu năm 2019, cựu CEO WeWork có tên trong danh sách tỉ phú USD với khối tài sản lên tới 4,1 tỉ USD. Tuy nhiên cho tới ngày 10/10, Forbes đã định giá lại tài sản của Adam Neumann và con số ấy chỉ còn 600 triệu USD. Cả WeWork và Neumann đều không có bình luận gì về vấn đề này.
Việc tổng tài sản của Neumann bị giảm sâu đến từ hệ quả của việc WeWork buộc phải hoãn IPO vô thời hạn. Nhà sáng lập người Israel cũng đã buộc phải từ chức giám đốc điều hành (CEO) dưới áp lực của các nhà đầu tư bất chấp việc ông vẫn nắm giữ 18% cổ phần công ty.
Lần đầu tiên Neumann xuất hiện trong danh sách tỉ phú USD của Forbes là vào năm 2016 với khối tài sản ước tính 1,5 tỉ USD. Lúc đó ông mới 36 tuổi và WeWork được các nhà đầu tư định giá 10 tỉ USD.
Trong những năm sau đó, SoftBank liên tục rót vốn vào kì lân này để đẩy giá trí công ty lên tới 47 tỉ USD vào tháng 1/2019.
Nhà nghiên cứu Matt Stoller của Open Markets Institute khẳng định WeWork, Uber và hàng loạt startup kinh tế chia sẻ hoạt động theo mô hình "chủ nghĩa tư bản hàng giả" nguy hiểm.
Theo ông Stoller, WeWork không hẳn là một mớ rác rưởi vô dụng. Các văn phòng của WeWork được đánh giá là thiết kế đẹp, bài trí tốt. Dịch vụ này hoàn toàn có thể ăn nên làm ra ở quy mô nhỏ, phục vụ nhu cầu các công ty vừa và nhỏ.
Vấn đề là quy mô của WeWork được đẩy lên quá tầm trong khi giá trị vốn hóa cũng được thổi phồng tới mức vô lý: 47 tỷ USD. Cáo bạch IPO của WeWork và các điều tra sau đó cho thấy CEO WeWork Adam Neumann quản lý tệ hại và quá tham lam. Tuy nhiên, Neumann lại được tiếp cận nguồn vốn khổng lồ.