Thương vụ Việt Nam tại Mỹ

Tính đến tháng 2/2019, sau 1/4 thế kỷ bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gần 120 lần, đạt hơn 60 tỉ USD trong năm 2018. Qua đó đưa Việt Nam đứng thứ 16 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ và tăng trưởng thương mại giữa hai nước hàng năm đạt 20%

american-flag

Quốc kì Mỹ.

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Mỹ

Địa chỉ thương vụ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA

Điện thoại: (+01) 202 463 9425

Email: us@moit.gov.vn hoặc vinatrade@vietnam-ustrade.org

Fax: (+01) 202 463 9439

Tham tán công sứ: Ông Đào Trần Nhân

Trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston: Bà Trương Thùy Linh 

Trưởng đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York: Ông An Thế Dũng 

Trưởng chi nhánh Thương vụ tại San Francisco: Ông Trần Minh Thắng

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Mỹ

Năm 1995, Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước mới dừng ở mức 450 triệu USD, thì đến năm 2018 thương mại Việt - Mỹ đã được nâng lên hơn 60 tỷ USD, gấp 133 lần so với 23 năm trước.

Có thể thấy kim ngạch thương mại Việt Nam và Mỹ tăng trưởng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây.

Năm 2018, Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 35 tỉ USD; Mỹ tuy nhập siêu song tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Việt Nam tăng nhanh ở mức 77% (gấp 4 lần tốc độ tăng của Việt Nam), xuất siêu về dịch vụ.

Việt Nam xuất sang Mỹ các mặt hàng thủy sản, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện và nông sản; và nhập từ Mỹ các mặt hàng gồm máy vi tính, sản phẩm linh kiện điện tử, bông các loại, thức ăn gia súc, thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng. 

Dưới Chính quyền Trump, vấn đề thâm hụt thương mại được coi là ưu tiên cao. Việt Nam đang tích cực phối hợp với Mỹ để tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ. 

Trong nhiều năm qua, hàng dệt may vẫn là ngành hàng dẫn đầu về xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. 

Ngoài ra, các mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện, gỗ và sản phẩm của gỗ, hàng thủy sản, giày dép các loại cũng là những mặt hàng chủ lực, đóng góp tỉ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. 

Năm 2018 Mỹ là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với 47,5 tỉ USD tăng 14,26% so với năm 2017; và là thị trường mà Việt Nam đạt thặng dư thương mại lớn nhất với 34,72 tỉ USD. 

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ là hàng dệt may với trị giá gần 13,7 tỉ USD tăng 11,61% và chiếm 28,82% trị giá hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này; tiếp theo là giày dép các loại với trị giá gần 6 tỉ USD tăng 13,9%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác cũng đạt 3,4 tỉ USD, tăng 40,34% so với năm 2017.

10 tháng tính từ đầu năm 2019, Mỹ là nước Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 50,3 tỉ USD hàng hóa sang Mỹ, tăng đến 27,6% so với cùng kì năm trước. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 11,84 tỉ USD và tăng 11,2%.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 2.

Nguồn: Trung tâm WTO.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 3.

Nguồn: Trung tâm WTO.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 4.

Nguồn: Trung tâm WTO.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thuong-vu-viet-nam-tai-my-20191206205919701.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/