Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Thương mại giữa hai nước tăng khá nhanh, từ 72 triệu USD vào năm 1995 lên 2,5 tỉ USD vào năm 2010.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Quốc kì của Ấn Độ

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ: B5/14, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029, India.

Điện thoại: +91 11 2617 5953

Fax: +91 11 2617 5954

Email: in@moit.gov.vn

Phụ trách Thương vụ: Ông Bùi Trung Thướng.

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Ấn Độ

Các Hiệp định hai bên đã kí kết

Cho đến nay, hai nước đã kí các Hiệp định Thương mại, Tránh đánh thuế hai lần, Khuyến khích và bảo hộ Đầu tư, Lãnh sự, Hợp tác Văn hóa, Hàng không, Du lịch, Tương trợ tư pháp về hình sự...

Hai bên cũng đã kí các Thỏa thuận về Thao khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Hợp tác về Mỏ và Địa chất, Môi trường, Y học dân tộc và Nghị định thư vể hợp tác quốc phòng.

Tại Cấp cao ASEAN 15 tháng 10/2009, tại Hủa Hỉn, Thái Lan, hai nước kí Bản ghi nhớ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ (MES).

Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, với Việt Nam là ngày 1/6/2010.

Quan hệ thương mại song phương

Việt Nam và Ấn Độ kí Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại ngày 26/2/1978 và kí lại ngày 8/3/1997.

Hai bên nhất trí dành cho nhau chế độ ưu đãi tối huệ quốc (MFN) về giấy phép xuất nhập khẩu, thuế hải quan cũng như tất cả loại chi phí và thuế khác áp dụng cho việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa.

Đồng thời dành cho nhau sự ưu đãi không thấp hơn mức dành cho bất kì nước nào trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu. Điều này có nghĩa, hàng hóa của Việt Nam và Ấn Độ được dành sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà hai nước dành cho các nước khác.

Năm 1982, hai nước lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật (UBHH). Đây là cơ chế quan trọng giúp hai bên trao đổi và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác nhau, trong đó có việc xây dựng Chương trình hành động 3 năm một lần. Đến nay, UBHH đã họp 13 kì.

Thương mại giữa hai nước tăng khá nhanh, từ 72 triệu USD (năm 1995) lên trên 1 tỉ USD (năm 2006), gần 2,5 tỉ USD (năm 2009) và đạt 2,5 tỉ USD (năm 2010).

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2014, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 5,15 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,27 tỉ USD và nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 2,88 tỉ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ấn Độ gồm: điện thoại di động, máy móc thiết bị và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; cà phêcao su tự nhiên, hạt tiêu; phương tiện vận tải và phụ tùng, hóa chất, chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm, quặng và khoáng sản; hạt điềugỗ và sản phẩm gỗ, sản phẩm dệt maysợi, vải, quế...

Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Ấn Độ gồm: thủy sảnbông, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, dược phẩm, sắt thép các loại, ngô...

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh 3.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Ấn Độ trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 3,59 tỉ USD, tăng khoảng 2% so với mức 3,52 tỉ USD cùng kì năm trước. 

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 2,10 tỉ USD, giảm gần 2% so với mức 2,14 tỉ USD và nhập khẩu đạt 1,49 tỉ USD, tăng gần 8% so với mức 1,38 tỉ USD cùng kì năm 2018. Thặng dư thương mại trong 4 tháng đạt 615 triệu USD.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thuong-vu-viet-nam-tai-an-do-2020011708594878.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/