Đức và Mỹ nhận xét trái chiều về tiềm lực quân sự Nga: Quá mạnh hay quá yếu?

Quan chức quốc phòng cấp cao nhất của Đức cảnh báo phương Tây không được phép đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga và cho rằng Moscow có khả năng mở một mặt trận thứ 2 nếu muốn. Mỹ thì cho rằng Nga đang thiếu lính trầm trọng vì thương vong nặng tại Ukraine.

Tên lửa Iskander của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Sputnik).

“Không thể đánh giá thấp quân Nga”

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hồi cuối tháng 8, Tướng Eberhard Zorn, chỉ huy cấp cao nhất của Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr), nói: “Đa phần lực lượng trên bộ của Nga có thể đang bị sa lầy ở Ukraine. Nhưng kể cả trong trường hợp đó, chúng ta cũng không nên đánh giá thấp tiềm lực của lục quân Nga trong việc mở mặt trận chiến tranh thứ 2”.

Ngoài lục quân, Nga còn có lực lượng hải quân và không quân để tùy ý sử dụng, Tướng Zorn nói thêm. “Đa phần hải quân Nga vẫn chưa được triển khai cho cuộc xung đột Ukraine, và không quân Nga cũng còn tiềm lực rất lớn và là mối đe dọa với NATO".

Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) thường xuyên hỗ trợ các nhiệm vụ gìn giữ trật tự trên không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực các nước Baltic bằng cách cử máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, Bundeswehr còn sở hữu một trong những hạm đội mạnh nhất trong khu vực Baltic nên cũng thường xuyên theo dõi những diễn biến mới trong vùng biển này.

Một trong những điểm nóng tiềm tàng là tỉnh Kaliningrad – một vùng lãnh thổ của Nga bên bờ biển Baltic, tách biệt hoàn toàn với các địa phương khác của Nga. Tại Kaliningrad, Nga có cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động của hạm đội Baltic, đồng thời đã triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nga đã dọa sẽ đưa các vũ khí hạt nhân và vũ khí siêu vượt âm (hypersonic) tới Kaliningrad nếu hai nước Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Bất chấp lời đe dọa này, Phần Lan và Thụy Điển vẫn đang làm các thủ tục cần thiết để trở thành thành viên chính thức của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Nói chuyện trước khi Ukraine mở đợt phản công lớn ở phía nam, Tướng Zorn cho rằng quân Nga vẫn còn lực lượng dự bị đáng kể.

“Về mặt quân đội, Nga hoàn toàn có khả năng sẽ mở rộng xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, kịch bản này có vẻ không hợp lý với Nga”, Tướng Zorn nói.

Nói về tình hình quân sự ở Ukraine, Tướng Zorn cho rằng thế tiến công của Nga đã chậm lại nhưng quân Nga vẫn đang gây áp lực mạnh mẽ. “Được hỗ trợ bởi các đợt pháo kích ồ ạt, quân Nga đang tiến lên, bất chấp thương vong đối với dân thường Ukraine”.

Vị chỉ huy cấp cao nhất của Đức cũng cho rằng Nga sẽ không sớm hết đạn dược như một số người hy vọng. “Quân Nga có sẵn lượng đạn dược khổng lồ. Một phần số đạn này đã rất cũ và không chính xác nhưng cũng vì vậy mà gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng dân sự. Nga bắn khoảng 40.000 – 60.000 quả đạn pháo mỗi ngày”.

Mặc dù vậy, Tướng Zorn cho rằng trong tương lai gần, Nga sẽ không phát động các cuộc tiến công thọc sâu vào lãnh thổ Ukraine. Hiện nay, quân Nga đang tập trung chiếm lĩnh khu vực Donbass ở phía đông Ukraine. Giữa hai nước hiện nay không có bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Máy bay Su-27 của không quân Nga. (Ảnh: TASS).

Tình báo Mỹ: Nga đang thiếu người trầm trọng

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho biết Nga đang trong tình trạng “thiếu nhân lực nghiêm trọng” sau 6 tháng giao tranh với Ukraine và đang phải tìm mọi cách để có đủ binh sĩ cho tiền tuyến.

Theo vị quan chức Mỹ giấu tên này, Nga có thể sẽ giải quyết tình trạng thiếu binh sĩ bằng cách buộc những người đã từng bị thương trong các tháng qua quay trở lại lực lượng chiến đấu, chiêu mộ binh lính từ các công ty an ninh tư nhân, hoặc thậm chí là tuyển từ các phạm nhân đang ngồi tù.

Tình báo Mỹ cho rằng một trong những bước mà Bộ Quốc phòng Nga sắp làm là tuyển mộ các phạm nhân đã bị kết án vào quân đội “để đổi lấy lệnh ân xá và các khoản thù lao tài chính”. 

Chính phủ Mỹ tiết lộ các thông tin này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước yêu cầu quân đội phải gia tăng số lượng binh sĩ thêm 137.000 người, lên mức 1,15 triệu.

Xe tăng Nga bị phá hủy tại Ukraine, tháng 3/2022. (Ảnh: Reuters).

Sắc lệnh của ông Putin không nói rõ quân đội Nga sẽ gia tăng số binh sĩ bằng cách đẩy mạnh chế độ quân dịch hay tăng số binh sĩ tình nguyện, hay áp dụng đồng thời cả hai cách này.

Một số nhà phân tích quân đội Nga cho rằng Moscow sẽ chủ yếu đẩy mạnh chiêu mộ lính tình nguyện thay vì tìm lính nghĩa vụ. Nguyên nhân là Điện Kremlin muốn tránh bất ổn xã hội liên quan đến việc áp dụng chế độ quân dịch.

Trong tháng 8, ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, nói với các phóng viên rằng Washington ước tính quân đội Nga đã phải chịu thương vong nặng nề trong những tháng đầu của cuộc xung đột.

“Trong chiến tranh luôn có nhiều chuyện mập mờ nhưng tôi khá chắc chắn rằng số thương vong của quân Nga trong chưa đầy 6 tháng là khoảng 70.000 – 80.000 người”, ông Kahl nói. “Con số này bao gồm cả tử vong và bị thương. Thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút, nhưng tôi nghĩ sẽ nằm quanh khoảng đó thôi”.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/duc-va-my-nhan-xet-trai-chieu-ve-tiem-luc-quan-su-nga-qua-manh-hay-qua-yeu-202291232617859.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/