Trao đổi riêng với người viết bên lề Hội thảo chuyên đề xuất khẩu Rau - Hoa - Quả - Những chuyển động mới từ thị trường Á Âu diễn ra sáng ngày 24/10, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư kí Hiệp hội Rau - Củ - Quả Việt Nam cho biết nguyên nhân sâu xa là:
"Nhiều doanh nghiệp Việt Nam thiếu hàng để giao cho khách hàng bên Trung Quốc nên nhập chôm chôm của Thái Lan để 'đắp' vào lô hàng xuất khẩu nếu không sẽ bị phạt hợp đồng".
Sau khoảng 2 năm dự án điện mặt trời được chấp thuận nhưng chủ đầu tư Ấn Độ vẫn chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với dự án theo thời gian qui định.
Thông tin từ Hiệp hội năng lượng Việt Nam cho biết UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản về việc thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư năng lượng điện mặt trời tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp và thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm (huyện Phù Cát), do Công ty TATA Power (Ấn Độ) làm chủ đầu tư.
Người dân tại các làng thành phố Buôn Ma Thuột thất vọng vì năm nay không có các đợt gió mùa vào tháng 4 hoặc tháng 5.
"Hạt cà phê có vẻ chín bên ngoài nhưng giòn và nhỏ vì không có đủ mưa", theo anh Y Bel Eban, 28 tuổi, ở làng Krong.
Hơn 18.000 tấn thịt ba chỉ, phần cắt được sử dụng để sản xuất thịt xông khói, đang nằm chờ trong các kho đông lạnh tính đến ngày 30/9, theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố hôm 23/10.
Như vậy, lượng tồn kho đánh dấu mức cao nhất trong tháng 9 kể từ năm 1971. Nguyên nhân là đàn heo tăng vọt tại Mỹ.
Nhà sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới đã thu mua 370.000 tấn thép bán thành phẩm từ nước ngoài trong tháng trước, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Khối lượng nhập khẩu tăng 418% so với năm ngoái và đánh dấu tổng khối lượng hàng tháng cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 6/2014. Đồng thời cũng tăng so với mức 260.000 tấn trong tháng 8.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thi-truong-hang-hoa-24-10-nguyen-nhan-sau-xa-nong-san-viet-nam-tac-o-cua-khau-tan-thanh-thu-hoi-du-an-dien-mat-troi-cua-an-do-20191024184414649.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/