Fed giảm lãi suất, Dow Jones ‘bay’ hơn 330 điểm, S&P 500 mất mốc 3.000

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 31/7 giảm sâu sau khi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy ít có khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong cuối năm nay.

Kết phiên 31/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 333,75 điểm (tương đương 1,2%) và đóng cửa ở 26.864,27 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số này giảm tới 478 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,1% và đóng cửa ở 2.980,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,2% xuống 8.175,42 điểm.

31-7

Biến động các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 31/7. Nguồn: Bloomberg.

Như vậy Dow Jones đã mất mốc quan trọng 27.000, S&P 500 thì mất mốc 3.000 và 31/7 chính là phiên giảm mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ ngày 31/5. Nasdaq thì có phiên giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6.

Chiều 31/7 (rạng sáng 1/8 theo giờ Việt Nam), Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, từ khoảng mục tiêu 2,25 - 2,5% xuống 2 - 2,25%. Lí do nới lỏng tiền tệ được Fed đưa ra là "những diễn biến trên toàn cầu" và "lạm phát thấp".    

Tuy nhiên trong buổi họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lần giảm lãi suất này chỉ là một sự "điều chỉnh giữa chu kì", hàm ý rằng khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay là không cao. 

Kì họp quyết định lãi suất tiếp theo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Trao đổi với CNBC, ông Don Ellenberger - Giám đốc quản lí danh mục cao cấp tại Federated Investors nhận định: "Thị trường chứng khoán tỏ ra thất vọng với phát biểu của ông Powell. Có lẽ bởi vì trước khi ông Powell hàm ý đây là lần giảm lãi suất duy nhất, Fed cũng chưa từng gửi đi thông điệp đảm bảo sẽ giảm lãi suất trong tháng 9".

Trong buổi họp báo, ông Powell nói: "Chúng tôi coi đây là một sự điều chỉnh chính sách giữa chu kì. Ý tôi là đây không hẳn là sự khởi đầu của một giai đoạn cắt giảm lãi suất kéo dài. Chúng tôi hiện không nhận thấy như vậy". 

"Mọi người không nên chỉ nhìn vào lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản này mà phải nhìn vào hành động của Ủy ban FOMC trong cả năm nay", ông Powell nói thêm.

"Hồi đầu năm, chúng tôi kì vọng sẽ có vài lần giảm lãi suất. Sau đó chúng tôi chuyển sang trạng thái kiên nhẫn chờ đợi trong vài tháng và đến thời điểm này chúng tôi đã hành động. Khi chúng tôi chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng, nền kinh tế thực sự đã vận hành đúng như kì vọng với sự hỗ trợ dần tăng lên", vị chủ tịch Fed nhận định.

Sau những phát biểu này của ông Powell, thị trường chứng khoán Mỹ rơi xuống điểm điểm thấp nhất trong ngày. Giá trị đồng USD so với một rổ tiền tệ khác thì tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng lên mức 2,07% rồi sau đó giảm về 2,02%.

SPX_chart

Chỉ số S&P 500 giảm xuống điểm thấp nhất phiên sau phát biểu của ông Powell, sau đó hồi phục nhẹ về cuối phiên. Nguồn: CNBC.

Dù giảm mạnh trong phiên 31/7, các chỉ số chính của Mỹ vẫn thể hiện mức tăng vững chắc trong cả tháng. Cụ thể, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1,3% và 1,2% trong tháng 7, Dow Jones tăng 1%.

Về phần tin doanh nghiệp, Apple mới đây công bố doanh thu và lợi nhuận quí vừa qua cao hơn kì vọng của giới phân tích. Công ty "táo khuyết" cũng đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quí tiếp theo cao hơn dự báo. Kết phiên 31/7, cổ phiếu Apple tăng 2%.

Đến nay đã có gần 60% số doanh nghiệp trong S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quí II/2019. Theo thống kê của FactSet, trong số này, khoảng 76% có lợi nhuận cao hơn dự báo của các nhà phân tích.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/fed-giam-lai-suat-dow-jones-bay-hon-330-diem-sp-500-mat-moc-3000-20190801061246198.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/