Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ, chứng khoán Mỹ hồi phục bất thành

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/9 mở đầu tích cực nhưng vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, các chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn chưa thể phục hồi sau phiên đỏ lửa 20/9 giữa nhiều lo ngại về Evergrande, Fed, ...

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 50,6 điểm, tương đương 0,15%, và kết phiên ở gần 33.920 điểm. S&P 500 giảm gần 0,1% còn 4.354 điểm. 

Thị trường bị bán mạnh trong những phút cuối buổi chiều. Trước đó, các chỉ số này giao dịch trên tham chiếu trong phần lớn thời gian của phiên, Dow Jones có lúc tăng hơn 300 điểm, S&P 500 có thời điểm tăng 0,9%.

Dow Jones chuyển từ xanh sang đỏ, chứng khoán Mỹ hồi phục bất thành - Ảnh 1.

Trong phiên liền trước (20/9), Dow Jones mất 1,8% và ghi nhận cú giảm mạnh nhất kể từ ngày 19/7, S&P 500 giảm gần 1,8% và đánh dấu phiên sụt sâu nhất kể từ 12/5. Nasdaq cũng mất 2,2%.

Chỉ số Nasdaq Composite diễn biến ngược chiều hai chỉ số còn lại trong phiên 21/9, đóng cửa tăng 0,22% do nhà đầu tư dồn tiền mua bắt đáy các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Apple.

Thị trường châu Á ngày 21/9 giao dịch ổn định, giúp cải thiện tâm lý đầu phiên của nhà đầu tư chứng khoán Mỹ sau khi có nhiều lo ngại về việc khủng hoảng thanh khoản của tập đoàn bất động sản Evergrande sẽ lan rộng ra toàn cầu. Chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong giảm hơn 3% trong phiên 20/9 nhưng đến ngày 21/9 hồi phục nhẹ 0,5%.

Ngày 23/9 tới đây, Evergrande sẽ phải thanh toán 83,5 triệu USD tiền lãi trái phiếu đến hạn trong hoàn cảnh đang cạn kiệt tiền mặt. 

Các nhà phân tích đều cho rằng tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc này sẽ không thể trả được nợ và có khả năng gây ra rủi ro lan rộng như vụ phá sản của Lehman Brothers 13 năm về trước.

Ngoài vấn đề với Evergrande, nhà đầu tư Mỹ còn thận trọng vì quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sau phiên họp hai ngày 21-22/9. Ngoài ra, Fed cũng sẽ công bố dự báo kinh tế vĩ mô Mỹ.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào chiều 22/9 (theo giờ Mỹ) để tìm thêm thông tin về kế hoạch cắt giảm chương trình bơm tiền thông qua mua trái phiếu hàng tháng, cụ thể là khi nào việc cắt giảm sẽ diễn ra.

Tháng trước, ông Powell cho rằng Fed có thể sẽ giảm mua trái phiếu trong năm 2021, tuy nhiên kế hoạch này phải được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đồng thuận.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-chuyen-tu-xanh-sang-do-chung-khoan-my-hoi-phuc-bat-thanh-202109220714462.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/