Chứng khoán Mỹ tăng điểm với hi vọng về gói kích thích kinh tế mới

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/7 đi lên nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu công nghệ và hi vọng về một gói hỗ trợ kinh tế mới đang được quốc hội thảo luận.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm với hi vọng về gói kích thích kinh tế mới - Ảnh 1.

Nhà đầu tư tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: Song Ngọc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 115 điểm, tương đương 0,4%, lên 26.585 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,7% và 1,7%.

Apple đi lên 2,3%, Amazon cũng thêm 1,5% sau khi một số nhà phân tích nâng giá mục tiêu với đại gia thương mại điện tử này. Nhiều cổ phiếu công nghệ khác như Facebook, Netflix và Alphabet cũng diễn biến tích cực.

Tâm lí thị trường còn được cải thiện sau khi chính phủ Mỹ phân bổ thêm 472 triệu USD cho chương trình nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược phầm Moderna. Kết phiên 27/7, cổ phiếu Moderna nhảy vọt 9,2%.

Cùng với cổ phiếu, thị trường vàng cũng tăng rõ rệt lên kỉ lục mới. Giá hợp đồng tương lai vàng chạm đỉnh trong ngày 1.941,9 USD/ounce, sau đó kết phiên ở 1.931,5 USD/ounce.

Sau phiên tích cực 27/7, giá vàng hiện đã tăng 26% so với ngày đầu năm và đang trên đà ghi nhận năm tươi sáng nhất kể từ 2010.

Các nhà đầu tư cũng đang chú ý tới cuộc thảo luận tại quốc hội Mỹ về gói kích thích kinh tế nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hôm 26/7, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết Đảng Cộng hòa đã hoàn tất dự luật hỗ trợ trị giá khoảng 1.000 tỉ USD, ông bày tỏ hi vọng dự luật này sẽ được cả hai đảng ủng hộ.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết dự luật hỗ trợ mới bao gồm điều khoản phát cho mỗi người dân 1.200 USD để tiêu dùng trong thời dịch.

Tuần này sẽ là một trong những tuần có nhiều tập đoàn lớn công bố kết quả kinh doanh quí II nhất, chẳng hạn như McDonald's, Pfizer, Alphabet, Apple và AMD.

Tính đến sáng 27/7 đã có 130 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, 80% trong số đó vượt kì vọng lợi nhuận của giới phân tích. Tuy nhiên so với cùng kì năm ngoái, lợi nhuận của các doanh nghiệp đã giảm 40% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tang-diem-voi-hi-vong-ve-goi-kich-thich-kinh-te-moi-20200728085824619.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/