Chứng khoán Mỹ tăng điểm bất chấp dấu hiệu suy thoái, Dow Jones lấy lại mốc 26.000

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/8 đồng loạt tăng điểm, dẫn đầu là các cổ phiếu ngành năng lượng trong bối cảnh giá dầu đi lên. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn lo lắng vì một phần quan trọng trên đường cong lợi suất của Mỹ đang đảo ngược mạnh hơn, dấy lên nguy cơ suy thoái.

Kết phiên 28/8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 258,2 điểm (1%) lên 26.036,1 điểm. Đầu phiên, chỉ số này mất 140 điểm khi đoạn đường cong lợi suất 2 năm – 10 năm gia tăng đảo ngược.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,65% lên 2.887,94 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,38% và đóng cửa ở 7.856,88 điểm.

28-8

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 28/8. Nguồn: Bloomberg.

Các cổ phiếu năng lượng Chevron và Exxon Mobil tăng lần lượt 0,8% và 0,7%, đóng góp tích cực cho sự đi lên của Dow Jones.

Nhóm cổ phiếu năng lượng của S&P 500 tăng 1,4%, dẫn đầu bằng Cimarex Energy (+10,6%) trong bối cảnh giá dầu thô tăng hơn 1%. Giá dầu đột ngột tăng sau khi Sở Thông tin năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này giảm 10 triệu thùng trong tuần trước. 

Giá các cổ phiếu hàng tiêu dùng như Tiffany và Kohl tăng lần lượt 3% và 3,4%, trong đó Tiffany công bố kết quả kinh doanh quí II vượt kì vọng của giới phân tích.

Tuy nhiên thanh khoản chung của thị trường ở mức thấp do sắp đến ngày nghỉ Lễ Lao động của Mỹ vào thứ Hai tuần sau (2/9). Khối lượng giao dịch chứng chỉ quĩ SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) chỉ đạt hơn 55 triệu chứng chỉ, thấp hơn nhiều so với trung bình 30 ngày gần đây.

Đầu phiên 28/8, thị trường chứng khoán Mỹ đa phần giảm điểm khi thị trường trái phiếu tiếp tục gửi đi tín hiệu cảnh báo suy thoái. Một phần quan trọng của đường cong lợi suất tiếp tục đảo ngược, chênh lệch lợi suất giữa kì hạn từ 10 năm và 2 năm giảm còn -6 điểm cơ bản, mức thấp kỉ lục từ năm 2007 đến nay.

Phiên trước đó (27/8), chênh lệch giữa hai lợi suất này là -5 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư coi việc lợi suất kì hạn dài (10 năm) thấp hơn lợi suất kì hạn ngắn (2 năm) là một dấu hiệu cảnh báo suy thoái đang tới gần.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 30 năm giảm xuống dưới ngưỡng 2%, mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử.

photo-1

Biến động lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 3 tháng và 2, 10, 30 năm, kể từ tháng 5 đến nay. Lợi suất kì hạn 30 năm thấp hơn kì hạn 3 tháng, lợi suất kì hạn 10 năm thấp hơn kì hạn 2 năm. Nguồn: CNBC

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ - Trung.

Nhà Trắng dự định sẽ áp thuế quan giai đoạn một lên khoảng 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào Chủ nhật (1/9). Phía Trung Quốc cũng dự kiến đánh thuế trả đũa bắt đầu từ ngày này.

Trong tháng 8 đầy sóng gió thương mại, chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq hiện đều đã giảm ít nhất 3% so với ngày đầu tháng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tang-diem-bat-chap-dau-hieu-suy-thoai-dow-jones-lay-lai-moc-26000-20190829070955906.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/