Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới sau tin tích cực từ Apple, Facebook

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/4 đồng loạt đi lên sau khi hai tập đoàn công nghệ thuộc hàng lớn nhất thế giới là Apple và Facebook công bố kết quả kinh doanh quý I vượt xa kỳ vọng của Phố Wall.

Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới sau tin tích cực từ Apple, Facebook - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. (Nguồn: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 240 điểm, tương đương 0,7%, lên 34.060 điểm. Chỉ số S&P 500 đi lên xấp xỉ 0,7%, đóng cửa ở kỷ lục mới 4.211 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tỏ ra yếu thế nhất khi chỉ tăng 0,2%.

Apple công bố kết quả kinh doanh vào chiều 28/4 sau khi thị trường đóng cửa. Doanh thu hợp nhất tăng 54% so với quý đầu năm trước, tất cả mảng hoạt động như iPhone, iPad, Mac, dịch vụ, ... đều ghi nhận mức tăng doanh thu hai chữ số. Lợi nhuận EPS cao hơn 41% so với dự báo của các nhà phân tích.

"Táo khuyết" cũng thông báo tăng cổ tức thêm 7% và chuẩn bị chi 90 tỷ USD để mua lại cổ phiếu. Mặc dù vậy, trong phiên 29/4, cổ phiếu Apple đóng cửa giảm nhẹ.

CNBC dẫn lời ông Keith Lerner - Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty quản lý quỹ Truist nhận định: "Xu thế chính của thị trường vẫn rất tích cực. Nhưng chúng tôi dự báo biến động sẽ mạnh lên do sự giằng co giữa hai thế lực, một bên là tăng trưởng kinh tế và triển vọng lợi nhuận tích cực, bên kia là nguy cơ tăng thuế và tăng lãi suất hậu đại dịch".

Tổng thống Joe Biden vừa đánh dấu 100 ngày đầu làm chủ Nhà Trắng bằng bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ông tiếp tục thúc đẩy dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD và công bố một dự luật hoàn toàn mới trị giá 1.800 tỷ USD nhằm đầu tư thêm cho hệ thống giáo dục và gia đình Mỹ.

Theo CNBC, 29/4 cũng là ngày sôi động nhất trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý I năm nay, khoảng 11% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 đã lên lịch thông báo doanh thu và lợi nhuận vào ngày này.

McDonald’s công bố báo cáo trước khi thị trường mở cửa, cho thấy doanh thu quý I/2021 đã quay lại mức trước đại dịch. Doanh nghiệp thành viên Dow Jones này cũng nâng tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống. Kết phiên, cổ phiếu McDonald’s tăng 1,2%.

Cổ phiếu tập đoàn sản xuất máy móc công nghiệp Caterpillar mất 2% còn cổ phiếu dược phẩm Merck sụt 4,4% sau khi công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng. 

Sau khi thị trường đóng cửa, Amazon thông báo doanh thu và lợi nhuận vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Nhiều tập đoàn lớn như Gilead Sciences, Twitter, U.S. Steel và Western Digital cũng công bố kết quả hoạt động khi thị trường đóng cửa.

Facebook cho biết doanh thu quý vừa qua nhảy vọt 48% nhờ giá quảng cáo tăng lên. Cổ phiếu đại gia mạng xã hội này kết phiên tăng 7,3% lên kỷ lục mới. Cổ phiếu hãng sản xuất chip Qualcomm đi lên 4,4% sau khi thông báo doanh thu tăng sốc 52%.

Trong một diễn biến khác, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) ngày 29/4 cho biết tăng trưởng GDP quý I của Mỹ đạt 6,4% (đã chuẩn hóa theo năm). Số liệu tích cực này cho thấy hoạt động kinh tế đầu năm 2021 đã tăng tốc mạnh so với năm đại dịch 2020.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 553.000, cao hơn 4,7% so với ước tính 528.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-len-dinh-moi-sau-tin-tich-cuc-tu-apple-facebook-20210430064630598.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/