Xuất khẩu ngô của Mỹ sang Trung Quốc đạt mức kỉ lục

Giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đặt mua lượng ngô kỉ lục từ Mỹ, trị giá khoảng 325 triệu USD.

Xuất khẩu ngô của Mỹ sang Trung Quốc đạt mức kỉ lục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 30/7 cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã bán 1,937 triệu tấn ngô sang Trung Quốc để chuyển giao trong năm giao dịch 2020-2021. Con số này đã vượt qua con số kỷ lục 1,762 triệu tấn ghi nhận được cách đây 2 tuần.

Trong một báo cáo khác, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho hay lượng đậu tương xuất khẩu sang Trung Quốc cũng đã tăng lên 1,925 triệu tấn trong tuần trước. Đây là con số trong tuần cao kỷ lục kể từ tháng 11/2016 đến nay. 

Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc đã mua khoảng 6 tỷ USD nông sản Mỹ trong tháng 5, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 31% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, số liệu thống kê trên cho thấy Trung Quốc đang tiến gần hơn đến mục tiêu đầy tham vọng là nhập khẩu 36,5 tỷ USD nông sản Mỹ trong năm nay, theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước. Theo giới phân tích và các nhà giao dịch, dù mục tiêu này có thể đạt được, song khó kéo dài.

Trung Quốc ngày 30/7 đã cáo buộc Mỹ phát động một cuộc Chiến tranh Lạnh mới trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định Bắc Kinh là "mối đe dọa trung tâm trong thời đại chúng ta". Căng thẳng gia tăng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là có thể tạo ra sự bất định và làm chậm lại hoạt động nhập khẩu nông sản Mỹ của Trung Quốc thời gian tới.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-ngo-cua-my-sang-trung-quoc-dat-muc-ki-luc-20200731095616123.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/