S&P 500 và Nasdaq đi lên cùng hi vọng về vắc xin ngừa COVID-19

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tháng 7 chứng kiến chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đi lên đáng kể khi xuất hiện tin tức tích cực về vắc xin ngừa COVID-19 và dữ liệu kinh tế khả quan.

S&P 500 và Nasdaq đi lên cùng hi vọng về vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Nhà giao dịch tại Sàn Chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: AP.

Theo CNBC, chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,5% lên 3.116 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,95% lên đỉnh lịch sử mới 10.155 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tụt lại phía sau khi giảm 77,91 điểm, tức 0,3%, xuống còn 25.735 điểm.

Một nghiên cứu cho thấy loại vắc xin tiềm năng do hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phát triển tạo ra kháng thể COVID-19 rất khả quan. Kết quả nghiên cứu được công bố online và vẫn chưa được xét duyệt bởi một tạp chí y khoa.

Bà Kathrin U. Jansen – Giám đốc nghiên cứu và phát triển vắc xin của Pfizer nói: "Chúng tôi cảm thấy được khích lệ về kết quả của thử nghiệm lâm sàng cho thấy những phát hiện ban đầu tích cực".

Pfizer cũng cho biết nếu vắc xin này được cơ quan quản lí phê duyệt, công ty có thể sản xuất tối đa 100 triệu liều trong năm 2020 và "có khả năng" là hơn 1,2 tỉ liều trong năm 2021.

Giá cổ phiếu Pfizer đóng cửa tăng 3,2%, cổ phiếu BioNTech niêm yết tại Mỹ ban đầu đi lên nhưng kết phiên giảm 3,9%.

Thông tin về vắc xin tiềm năng của Pfizer và BioNTech xuất hiện khi hơn 12 bang của Mỹ đã tạm dừng hoặc đảo ngược quá trình tái mở cửa. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới tại Mỹ đã tăng 40% trong tuần qua lên 39.750 ca vào ngày thứ Hai (29/6).

Ngày 1/7, Arizona báo cáo thêm gần 4.900 ca nhiễm và 88 ca tử vong – cao chưa từng thấy. California cũng xác nhận số ca nhiễm mới cao kỉ lục.

Cổ phiếu Apple có lúc tăng giá nhưng kết phiên giảm 0,2% sau khi hãng thông báo sẽ đóng cửa trở lại 30 cửa hàng vì số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt.

Ngày 30/6, cố vấn y tế Nhà Trắng – Tiến sĩ Anthony Fauci cảnh báo rằng Mỹ đang chống dịch sai hướng và nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện nay, sắp tới Mỹ có thể ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Cựu Giám đốc Cục Quản lí Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) – Tiến sĩ Scott Gottlieb thì cho rằng ngay lúc này Mỹ đã có hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày nhưng vì không xét nghiệm đủ nên không phát hiện ra hết.

Amazon và Netflix – những doanh nghiệp hưởng lợi khi người dân phải ở trong nhà – chứng kiến cổ phiếu đi lên lần lượt 4,4% và 6,7%, dẫn dắt đà tăng của thị trường. Cổ phiếu hãng giao vận FedEx tăng mạnh nhất chỉ số S&P 500 với tỉ lệ 11,7%.

Trong một diễn biến khác, hãng phân tích ADP và Moody's Analytics cho biết số việc làm tư nhân tăng 2,37 triệu trong tháng 6. Số việc làm tháng 5 cũng được điều chỉnh từ giảm 2,76 triệu lên thành tăng 3 triệu.

Trong khi đó, Viện Quản lí Nguồn cung (ISM) cho biết hoạt động sản xuất của Mỹ tăng trưởng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2019, hồi phục sau cú giảm sâu trong tháng 5.

Dự kiến sáng 2/7 theo giờ Mỹ (tức tối 2/7 theo giờ Việt Nam), chính phủ Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 6, trong đó có thông tin về số việc làm mới được tạo ra và tỉ lệ thất nghiệp.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed mới được công bố cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tin rằng nền kinh tế sẽ cần được chính sách tiền tệ hỗ trợ "thêm một khoảng thời gian nữa" trong lúc cố gắng hồi phục từ đại dịch.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-va-nasdaq-di-len-cung-hi-vong-ve-vac-xin-ngua-covid-19-20200702074643356.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/