Số heo bị tiêu hủy vì dịch tả heo châu Phi giảm gần 180.000 con trong tháng 10

Số heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi trên cả nước đã giảm mạnh, bên cạnh đó, đã có 10 tỉnh, thành phố với trên 80% số xã đã qua 30 ngày không có bệnh dịch tả heo châu Phi.

Cổng tin tức TP Hải Phòng cho biết so với tháng 5/2019, dịch tả heo châu Phi (ASF) đã giảm mạnh. Đặc biệt, tại Hà Nội, so với thời điểm "cao điểm" của dịch bệnh, số heo bị tiêu hủy do dịch bệnh giảm từ 7.000 con/ngày xuống 200 con/ngày.

Cụ thể, theo số liệu heo bị tiêu hủy hàng tháng, nếu như tháng 9 cả nước phải tiêu hủy gần 679.000 con heo thì tháng 10/2019, số heo bị tiêu hủy giảm xuống còn 500.000 con.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, cho biết dịch ASF đã khiến 541.330 con heo bị mắc bệnh và phải tiêu hủy, chiếm gần 29 % tổng đàn với trọng lượng 37.000 tấn.

Tại Hà Nội, đến nay, có 254 xã, phường (chiếm 57% tổng số xã, phường có dịch) và 6 quận gồm Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh.

Đối với tình hình dịch ASF trên cả nước, tính từ đầu tháng 2 đến ngày 15/10, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại hơn 8.200 xã thuộc hơn 650 huyện của 63 tỉnh, thành phố.

Tổng số heo tiêu hủy là 5,6 triệu con với tổng trọng lượng hơn 320.000 tấn, chiếm khoảng 8,3% tổng trọng lượng heo của cả nước. 

Tuy nhiên, hiện có gần 3.600 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh.

Đặc biệt, đã có 10 tỉnh, thành phố có trên 80% số xã đã qua 30 ngày không có bệnh dịch tả heo châu Phi như: Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Cao Bằng và Bắc Giang. 

Đặc biệt, Hưng Yên đang tiến hành các thủ tục công bố trên địa bàn toàn tỉnh. Cả nước hiện có trên 2.000 xã chưa bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Theo đó, để kiểm soát dịch ASF, đảm bảo tái đàn an toàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ các các địa phương, các doanh nghiệp xây dựng các chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh theo qui định của Việt Nam và theo khuyến cáo của Tổ chức sức khỏe động vật Thế giới (OIE) để tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-heo-bi-tieu-huy-vi-dich-ta-heo-chau-phi-giam-gan-180000-con-trong-thang-10-20191120164427025.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/