Rút khỏi Quốc Cường Gia Lai, Cường 'đô-la' lập công ty riêng về BĐS

Ông Nguyễn Quốc Cường từ chức tại Quốc Cường Gia Lai hồi tháng 9/2018. Đến tháng 11/2018, ông lập công ty riêng là CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường. Tại doanh nghiệp mới này, Quốc Cường Gia Lai vẫn là cổ đông lớn.

Mới đây, CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường vừa ra mắt dự án C-Sky View tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

cnqc

Phối cảnh dự án C-Sky View.

Dự án C-Sky View gồm 2 block cao 36 tầng, diện tích xây dựng gần 8.600 m2. Dự án sẽ cung cấp 1.166 căn hộ, diện tích từ 53 – 173 m2.

Theo thông tin tìm hiểu, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này chính là ông Nguyễn Quốc Cường – con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG).

Trước đó, ông Cường từng là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc của Quốc Cường Gia Lai. Tháng 11/2018, ông Cường từ nhiệm vì lí do cá nhân.

Chỉ hai tháng sau khi từ nhiệm vai trò lãnh đạo tại Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường đã thành lập công ty của riêng mình – CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường.

Trả lời trên Tiền Phong, ông Cường cho biết, tại Quốc Cường Gia Lai, dù với vai trò, chức vụ gì thì ông vẫn là người làm công hưởng lương. Vì vậy, ông muốn từ chức để tìm cho mình một hướng đi riêng.

Có thể nói, Chánh Nghĩa Quốc Cường chính là "con đẻ" của mình, nên doanh nhân Quốc Cường muốn gây dựng để khẳng định thương hiệu cá nhân. Ông khẳng định, những vấn đề của Quốc Cường Gia Lai không ảnh hưởng đến kế hoạch và chiến lược phát triển của Chánh Nghĩa Quốc Cường sau này.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường thành lập ngày 25/9/2018, mã số doanh nghiệp 3702704796.

Địa chỉ trụ sở chính tại số 212 đường Trần Phú, tổ 98, khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường.

Công ty đăng ký kinh doanh 4 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản (BĐS), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào tháng 1/2019, số vốn điều lệ của công ty đã giảm từ 1.169 tỉ đồng xuống còn 428 tỉ đồng.

Trong đó, phần vốn góp của CTCP Quốc Cường – Gia Lai (đại diện là bà Nguyễn Thị Như Loan) giảm từ 873 tỉ đồng xuống còn 132 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ từ 74,68% giảm còn 30,841%.

Ngoài ra, tỉ lệ vốn góp của hai cổ đông sáng lập là hai cá nhân khác cũng có sự biến động. Cụ thể, cá nhân Lý Kim Hoa và cá nhân Vương Kim Soa dù vẫn giữ nguyên số vốn góp là 148 tỉ đồng/người, nhưng tỉ lệ góp vốn đều đã tăng từ 12,66% lên 34,6%/người.

cđsl

Danh sách cổ đông sáng lập của CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường ở thời điểm tháng 1/2019. (Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

Đến tháng 2, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã đổi từ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan thành Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường.

Đến tháng 3, số vốn điều lệ của Chánh Nghĩa Quốc Cường lại tăng từ 428 tỉ đồng lên 708 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong danh mục tài sản góp vốn đã thay đổi từ chỗ 100% vốn góp là tiền đồng Việt Nam chuyển thành chỉ có 132 tỉ đồng tiền, chiếm 18,6% vốn điều lệ; còn lại 576 tỉ đồng, tương đương 81,4% là giá trị quyền sử dụng đất.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/rut-khoi-quoc-cuong-gia-lai-cuong-do-la-lap-cong-ty-rieng-ve-bds-20190715114752396.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/