Reuters: Bamboo Airways sắp đặt mua thêm 10 máy bay Boeing 787 trị giá 3 tỉ USD

Bamboo Airways dự kiến sẽ kí thỏa thuận mua 10 máy bay Boeing 787 bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin Reuters dẫn lời một lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng hàng không thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC này sẽ đặt mua thêm 10 máy bay thân rộng từ tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) trong dịp Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam để dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

“Chúng tôi sẽ kí với Boeing một thỏa thuận mua 10 máy bay B797. Thỏa thuận này hoàn toàn riêng rẽ với thỏa thuận mua 20 chiếc B787 mà chúng tôi kí hồi năm ngoái,” một lãnh đạo Bamboo Airways cho biết, vị này không muốn nêu tên vì vấn đề bảo mật.

“Như vậy có nghĩa là chúng tôi đặt mua tổng cộng 30 chiếc Boeing 787. Thỏa thuận sắp tới sẽ được kí kết trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đây là một thỏa thuận có cam kết chắc chắn được định giá ở khoảng 3 tỉ USD,” vị lãnh đạo Bamboo Airways này nói thêm.

Boeing chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Bamboo Airways hiện đang khai thác 10 máy bay Airbus và chưa sử dụng máy bay Boeing nào.

Bamboo Airways đang đặt mục tiêu mở đường bay thẳng đến Mỹ sau khi Cục Hàng không Mỹ (FAA) cấp chứng nhận an toàn hàng không cấp 1 (CAT 1) cho Cục hàng không Việt Nam, tạo điều kiện cho các hãng hàng không bay tới Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau lần trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới.

Tháng 3/2018, Tập đoàn FLC đã đặt mua 24 máy bay Airbus A321NEO trị giá khoảng 3,1 tỉ USD.

Tháng 6 cùng năm, FLC tiếp tục đặt mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliners với giá trị niêm yết khoảng 5,6 tỉ USD.

reuters bamboo airways sap dat mua them 10 may bay boeing 787 tri gia 3 ti usd
Ông Trịnh Văn Quyết và đại diện Boeing trong lễ kí kết mua 20 máy bay B787-9 tháng 6/2018. Ảnh: FLC.

Chiếc Boeing 787 đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho Bamboo Airways vào quí III/2020. Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết hãng đang chuẩn bị kế hoạch bay sang Mỹ từ cuối năm 2019 hoặc đầu 2020 bằng các máy bay thuê nếu Boeing không thể bàn giao sớm hơn.

“Đường bay thẳng Việt – Mỹ sẽ không chỉ thúc đẩy hoạt động du lịch mà sẽ tăng cường thiết lập hoạt động thương mại và đầu tư song phương. Chúng tôi đang nhận được những hỗ trợ rất lớn từ phía Boeing để bay tới Mỹ”, ông Quyết nói.

Các hãng hàng không khác tại Việt Nam như Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng có tham vọng bay sang Mỹ, tuy nhiên Vietjet Air vẫn chưa đặt hàng mua máy bay thân rộng. Vietnam Airlines đã có một số máy bay thân rộng Boeing 787-9 và Airbus 350XB.

Theo một số nguồn tin thân cận, Vietjet dự kiến cũng sẽ kí một thỏa thuận mua máy bay với Boeing bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này. Khi Cựu Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam vào năm 2016, Vietjet cũng kí thỏa thuận mua 100 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/reuters-bamboo-airways-sap-dat-mua-them-10-may-bay-boeing-787-tri-gia-3-ti-usd-121435.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/