Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Thành Vinh làm Tổng Giám đốc FLC Faros

FLC Faros có Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới trong cùng một ngày, cả hai tân lãnh đạo đều đang là Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa có một loạt thay đổi về đội ngũ nhân sự cấp cao.

Cụ thể, kể từ ngày 5/5, ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc công ty. Ông Lê Thành Vinh được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty thay cho ông Nguyễn Thiện Phú.

Ông Vinh sinh năm 1979, có bằng Tiến sĩ Luật và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, từng làm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2017. Hiện nay ông Vinh là Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC.

Ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, tân Tổng Giám đốc FLC Faros. Ảnh: FLC.

Ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, tân Tổng Giám đốc FLC Faros. Ảnh: FLC.

Đại hội cổ đông thường niên của FLC Faros tổ chức sáng 5/5/2020 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với 5 ông: Trịnh Văn Quyết, Lê Thành Vinh, Doãn Văn Phương, Đỗ Như Tuấn và Nguyễn Thiện Phú.

Với sự đề cử của HĐQT, hai cá nhân là bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trần Thị Hương đã được đại hội cổ đông của FLC Faros bầu vào HĐQT. Như vậy hiện nay HĐQT của FLC Faros có ba người gồm bà Dung, bà Hương và một thành viên cũ là bà Nguyễn Bình Phương.

Bà Hương Trần Kiều Dung sau đó đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC Faros kể từ ngày 5/5/2020 thay cho ông Nguyễn Thiện Phú. Ông Phú làm Chủ tịch FLC Faros trong gần một tháng kể từ ngày 7/4 năm nay sau khi ông Trịnh Văn Quyết từ nhiệm chức Chủ tịch.

Đại hội cổ đông FLC Faros sáng 5/5/2020, từ phải qua trái: ông Lê Thành Vinh, ông Nguyễn Thiện Phú và ông Lê Tuấn Hùng (Phó Tổng Giám đốc Thường trực). Ảnh: FLC Faros.

Đại hội cổ đông FLC Faros sáng 5/5/2020, từ phải qua trái: ông Lê Thành Vinh, ông Nguyễn Thiện Phú và ông Lê Tuấn Hùng (Phó Tổng Giám đốc Thường trực). Ảnh: FLC Faros.

Bà Hương Trần Kiều Dung sinh năm 1978, nhận bằng Tiến sĩ Luật Qui hoạch xây dựng tại Pháp. Theo Tập đoàn FLC, bà Dung có 20 năm kinh nghiệm tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

Bà từng có hai lần làm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn tháng 5/2015 - 3/2017 và tháng 7/2018 - 4/2020.

Ngoài vị trí tân Chủ tịch FLC Faros, bà Dung còn là Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC và Chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp khác gồm: CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), CTCP Chứng khoán BOS (trước là chứng khoán Artex); CTCP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM, CTCP Từ thiện Xã hội FLC, CTCP FLC Travel, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort.

Bà Trần Thị Hương sinh năm 1983, đã từng là Trợ lí Tổng Giám đốc và Giám đốc chi nhánh của CTCP Chứng khoán Tân Việt, Trưởng ban Nhân sự và Trợ lí Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Giáo dục sáng tạo Ecokids, Phó Tổng Giám đốc FLCHomes.

Từ ngày 3/2/2020, bà Hương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc FLCHomes thay cho bà Đàm Ngọc Bích – người đang là Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn FLC.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pho-chu-tich-tap-doan-flc-le-thanh-vinh-lam-tong-giam-doc-flc-faros-20200506110656657.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/