Phe bán khống kiếm lời 344 tỉ USD trong một tháng chứng khoán Mỹ đỏ lửa

Những nhà đầu tư đặt cược vào sự suy giảm của thị trường chứng khoán Mỹ đã thắng lớn khi các chỉ số đồng loạt cắm đầu trong tháng qua, giữa bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng làm triển vọng kinh tế thêm u ám.

Bán khống chứng khoán là hành động đi vay chứng khoán để bán ở hiện tại rồi sau đó đi mua chứng khoán để trả lại. Nếu giá chứng khoán đi xuống, giá mua lại sẽ nhỏ hơn giá bán, từ đó người bán khống sẽ được lợi.

Reuters dẫn số liệu của hãng nghiên cứu và phân tích thị trường S3 Partners cho biết trong một tháng từ khi chỉ số S&P 500 đạt đỉnh lịch sử vào ngày 19/2 đến hết phiên thứ Sáu 20/3, những người bán khống trên thị trường chứng khoán Mỹ đã có số lãi trên tài khoản là 344 tỉ USD.

Phe bán khống kiếm lời 344 tỉ USD trong một tháng chứng khoán Mỹ đỏ lửa - Ảnh 1.

chỉ số S&P 500 lên đỉnh mọi thời đại 3.386 điểm vào ngày 19/2, sau đó thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc giữa nhiều tin tức tiêu cực về đại dịch COVID-19.

Giá trị các cổ phiếu bị bán khống giảm từ 959 tỉ USD vào ngày 19/2 xuống còn 656 tỉ USD vào ngày 20/3, biến động này bao gồm giá trị cổ phiếu đang bị bán khống giảm 344 tỉ USD (đúng bằng số lãi nói trên) và giá trị cổ phiếu mới bị bán khống ròng là 41 tỉ USD.

Ông Ihor Dusaniwsky – Giám đốc điều hành tại S3 nhận định: "Đội bán khống đang chuẩn bị chơi tất tay … Hiện nay chúng tôi nhận thấy hoạt động bán khống tích cực ở khoảng 80% nhóm ngành, cho thấy tâm lí chung của thị trường là rất tiêu cực".

Các cổ phiếu có giá trị bán khống tăng mạnh nhất là dịch vụ công nghệ (tăng 3,94 tỉ USD), theo sau là dịch vụ y tế (tăng 3,85 tỉ USD), dịch vụ tài chính (tăng 3,2 tỉ USD), ngân hàng (tăng 2,6 tỉ USD), công nghệ sinh học (tăng 2,5 tỉ USD).

Các cổ phiếu mà đội bán khống mua để trả lại hàng nhiều nhất thuộc nhóm phần cứng công nghệ (trả lại 1,4 tỉ USD), sản phẩm giải trí (trả lại gần 500 triệu USD). Các cổ phiếu ngành dược phẩm và công nghệ y tế mỗi nhóm được đội bán khống mua trả lại 200 triệu USD.

Microsoft và Apple là những mã cổ phiếu có giá trị mua trả lại lớn nhất trong tháng qua, lần lượt là 1,47 tỉ USD và 1,39 tỉ USD. Cổ phiếu Apple giảm 24% trong một tháng từ 19/2 đến 19/3.

Theo S3 Partners, những nhà đầu tư bán khống cổ phiếu Apple có thể đã chốt lời để phòng trường hợp hoạt động bán hàng dần hồi phục khi tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc lắng xuống.

Những mã cổ phiếu bị bán khống tăng nhiều nhất là McKesson Corp, Visa Inc, Morgan Stanley, Walt Disney và Comcast Corp.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến chiều nay 22/3 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 307.000 ca dương tính với COVID-19 với hơn 13.000 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã tạm lắng dịu khi vài ngày qua không ghi nhận ca nhiễm trong nước nào, chỉ có các ca mới đi nước ngoài về.

Italy và Mỹ hiện là hai điểm nóng mới với số ca dương tính tăng nhanh. Italy đã ghi nhận tổng cộng 53.578 ca nhiễm COVID-19 - đứng thứ hai thế giới, và 4.825 ca tử vong - cao nhất toàn cầu.

Mỹ vươn lên vị trí thứ ba về số ca dương tính với 26.747 trường hợp; trong đó có 340 ca tử vong. Ba bang có số ca dương tính cao nhất nước Mỹ là New York, Washington và California.

Chính quyền Tổng thống Trump từng đề xuất gói giải cứu kinh tế trị giá 1.000 tỉ USD để hạn chế thiệt hại từ đại dịch COVID-19. 

Tuy nhiên mới đây, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow cho biết chính phủ đã đề xuất gói giải cứu trị giá khoảng 2.000 tỉ USD, tương đương 10% GDP toàn nước Mỹ năm 2019. 

Trong số này, khoảng 1.300-1.400 tỉ USD sẽ đến từ chính phủ liên bang, khoảng 700 tỉ USD còn lại sẽ đến từ Quĩ Cho vay và Ổn định Kinh tế của ngân hàng trung ương Mỹ (Fed). Kế hoạch cứu trợ kinh tế này đang được bàn luận tại Thượng viện Mỹ, dự kiến sẽ được đưa ra biểu quyết đầu tuần tới.

Hiện nay đã có ít nhất 45 trong tổng số 50 bang của nước Mỹ đã đóng cửa toàn bộ trường học. Nhiều nơi cũng yêu cầu đóng cửa mọi quán bar, nhà hàng để hạn chế tụ tập đông người, khuyến nghị người dân ở trong nhà càng nhiều càng tốt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phe-ban-khong-kiem-loi-344-ti-usd-trong-mot-thang-chung-khoan-my-do-lua-20200322164143582.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/