OPEC: Giảm sản lượng đã khiến thị trường dầu rơi vào tình trạng thâm hụt

Sản lượng của tổ chức các nhà xuất khẩu dầu mỏ đã giảm 534.000 thùng/ngày trong tháng 3, theo Financial Times.

Hôm 10/4, OPEC cho biết thỏa thuận giảm nguồn cung của tổ chức và sự sụt giảm sản lượng tại Venezuela và Iran đã đẩy thị trường dầu rơi vào tỉnh trạng thâm hụt, với nguồn cung đang ở dưới mức nhu cầu ước tính của tổ chức đối với dầu thô.

Trong tháng 3, sản lượng dầu của OPEC đã giảm 534.000 thùng/ngày xuống còn hơn 30 triệu thùng/ngày, dẫn đầu bởi hai thành viên tự nguyện sản lượng Arab Saudi và Iraq, và nguồn cung giảm sâu tại Venezuela khi lệnh trừng phạt đánh lên dầu, chuyên gia phân tích của tổ chức cho biết trong báo cáo thị trường hàng tháng. 

Trước đó, tổ chức đưa ra nhu cầu ước tính đối với dầu thô của OPEC là 30,3 triệu thùng/ngày trong năm 2019.

OPEC: Giảm sản lượng đã khiến thị trường dầu rơi vào tình trạng thâm hụt - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg.

Sự thiếu hụt nguồn cung là một trong những lí do giúp giá dầu thô Brent phục hồi trên ngưỡng 70 USD/thùng lần đầu tiên trong năm nay, với thị trường đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung bất chấp sản lượng gia tăng từ các mỏ dầu đá phiến Mỹ. 

OPEC đã hi sinh thị phần để thắt chặt nguồn cung và thúc đẩy giá, theo Financial Times. Tổ chức ước tính nhu cầu đối với dầu thô của nhóm sẽ giảm 2,6 triệu thùng/ngày trong giai đoạn 2017 - 2019. 

Tháng trước, Arab Saudi đã giảm sản lượng xuống 9,8 triệu thùng/ngày từ mức 10 triệu thùng/ngày, theo nguồn tin thứ cấp OPEC sử dụng để đánh giá sản lượng của các thành viên. Ngoài ra, sản lượng dầu của Iraq đã giảm 126.000 thùng/ngày xuống 4,5 triệu thùng/ngày. 

Sản lượng dầu tại Venezuela, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nền kinh tế và khủng hoảng chính trị, đã giảm 289.000 thùng/ngày so với tháng 2 xuống 732.000 thùng/ngày. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/opec-giam-san-luong-da-khien-thi-truong-dau-roi-vao-tinh-trang-tham-hut-20190412191458064.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/