Nhập khẩu tôm của Mỹ từ Trung Quốc giảm một nửa trong 8 tháng đầu năm

Khối lượng tôm nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc tiếp tục sụt giảm trong tháng 8, giảm 62% về lượng và 71% về giá trị so với cùng kì năm 2018, dữ liệu thương mại thủy sản từ Cơ quan Quản lí Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA ) cho thấy.

shutterstock_1204165270-1024x555 (1)

Nguồn: Undercurrent News

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hiện phải trả mức thuế bổ sung 25% cho tôm Trung Quốc, theo NOAA.

Mỹ chỉ nhập khẩu 2.162 tấn tôm trị giá 11 triệu USD (tương đương 5,07 USD/kg) từ Trung Quốc trong tháng 8 so với 5.699 tấn tôm trị giá 37,4 triệu USD (6,56 USD/kg) trong tháng 8/2018. 

Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm, Mỹ đã nhập khẩu 13.983 tấn tôm từ Trung Quốc trị giá 75,6 triệu USD so với 29.930 tấn tôm trị giá 206,2 triệu USD trong cùng kì năm 2018, giảm 53% về khối lượng và 63% về giá trị.

Tháng 5/2019, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã thông báo quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tăng thuế bổ sung 10 - 25% đối với một số mặt hàng trị giá 200 tỉ USD gồm cá rô phi, cua đỏ, cá ngừ, mực và tôm.

Một số hi vọng lạc quan cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ sớm kết thúc vì Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu vòng đàm phán thứ 13 tại Mỹ, nhằm giải quyết những mâu thuẫn. 

Yêu cầu của ông Trump về sự giúp đỡ của chính phủ Trung Quốc trong cuộc điều tra về con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden có thể sẽ không gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.

Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục tăng sản lượng tiêu thụ tôm trên thị trường nội địa và thậm chí tăng nhập khẩu tôm, theo Undercurrent News.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc, công bố ngày 25/9, cho thấy nước này đã nhập khẩu tôm nước ấm đông lạnh trị giá 372 triệu USD vào tháng 8, đưa tổng lượng nhập khẩu lên 2,29 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm. 

Khối lượng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu của Trung Quốc đạt 63.000 tấn trong tháng 8 và 378.000 tấn trong 8 tháng đầu năm, phản ánh sự gia tăng 234% về khối lượng và 185% về giá trị.

shrimp2015-2019August2019

Nguồn: Undercurrent News

Mặc dù tranh chấp thương mại với Trung Quốc, tổng khối lượng nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 8 tăng 5% lên 70.171 tấn từ 66.837 tấn và giá trị nhập khẩu tăng gần 9% lên 599,3 triệu USD từ mức 552.0 triệu USD của tháng 8/2018.

Tổng cộng, trong 8 tháng đầu năm Mỹ đã nhập khẩu 430.200 tấn tôm so với 425.163 tấn, tăng khiêm tốn 1%. Tổng giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ đạt 3,6 tỉ USD, giảm 5% so với 3,8 tỉ USD trong cùng kì năm ngoái.

Khối lượng tôm nhập khẩu của Mỹ tăng là nhờ tăng nhập khẩu tôm từ Ấn Độ, nguồn tôm hàng đầu của Mỹ cho đến nay. Ấn Độ đã xuất khẩu sang Mỹ 29.702 tấn tôm trị giá 250,6 triệu USD trong tháng 8, tăng 15% về khối lượng và 25% về giá trị.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhap-khau-tom-cua-my-tu-trung-quoc-giam-mot-nua-trong-8-thang-dau-nam-20191029112656845.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/