Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc giảm 13% trong tháng 1

Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc giảm 13% trong tháng 1 so với cùng kì năm ngoái, vì thuế quan nặng đánh lên nhập khẩu từ Mỹ, nhà cung cấp lớn thứ hai của Trung Quốc, đã ngăn cản hoạt động thu mua, theo dữ liệu hải quan công bố hôm thứ Năm (14/2). 


Trung Quốc đã mua 7,38 tấn đậu nành trong tháng 1, giảm từ mức 8,48 triệu tấn của một năm trước, dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải Quan Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, so với mức 5,72 triệu tấn trong tháng 12/2018, nhập khẩu trong tháng 1 đã tăng 29%.

"Số liệu cao hơn dự báo đưa ra trước đó. Nguyên nhân chính là một số chuyến hàng bị chậm trong tháng 12 năm ngoái được thông quan vào tháng 1. Chủ yếu là đậu nành Brazil", theo Monica Tu, chuyên gia phân tích tại công ty Shanghai JC Intelligence.

Trung Quốc, người mua đậu nành hàng đầu thế giới, thường nhập khẩu phần lớn loại ngũ cốc này từ Mỹ trong giai đoạn tháng 10 - tháng 1 sau khi vụ thu hoạch của Mỹ được đưa vào thị trường.

Tuy nhiên, nhập khẩu đậu nành từ Mỹ đã giảm trong suốt năm 2018 vì người mua muốn tránh lô hàng từ nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh cuộc chiến thương mại và thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington. Cơ quan hải quan Trung Quốc không công bố nguồn gốc nhập khẩu trong dữ liệu sơ bộ.

nhap khau dau nanh cua trung quoc giam 13 trong thang 1
Ảnh: Reuters.

Hai quốc gia đã thống nhất đình chiến vào ngày 1/12/2018, và các công ty Trung Quốc đã mua khoảng 10 triệu tấn đậu nành Mỹ, được vận chuyển trong những tháng đầu tiên của năm 2019, dù mức thuế 25% vẫn có hiệu lực.

Nhập khẩu đậu nành được dự báo tăng trong những tháng sắp tới vì vụ thu hoạch mới từ Brazil được đưa vào thị trường và thêm nhiều lô xuất khẩu của Mỹ được thông quan, theo các chuyên gia phân tích.

Dự trữ đậu nành quốc gia hàng tuần của Trung Quốc đạt 6,19 triệu tấn tính đến ngày 29/1, giảm từ kỉ lục trong tháng 10 nhưng vẫn trên mức ghi nhận hồi tháng 1/2018.

Mặc dù vậy, nhu cầu đối với đậu nành thường yếu sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, rơi vào đầu tháng 2 năm nay, trong khi sự bùng phát nhanh chóng của dịch tả heo châu Phi cũng có thể làm giảm tiêu thụ.

Trung Quốc đã báo cáo khoảng 100 trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi kể từ đầu tháng 8. Một số nhà sản xuất đã từ bỏ trang trại nuôi heo vì lo ngại dịch bệnh sẽ lây lan và lệnh cấm vận chuyển heo của chính phủ đã khiến giá giảm.

Nhập khẩu dầu thực vật trong tháng 1 đạt 859.000 tấn, tăng 16% so với tháng trước đó.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhap-khau-dau-nanh-cua-trung-quoc-giam-13-trong-thang-1-120260.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/