Kỉ lục gần 9 tỉ USD đổ vào fintech toàn cầu trong quí III, nhưng châu Á khả năng rơi xuống đáy 4 năm với le lói điểm sáng từ MoMo

Nguồn vốn tài trợ cho fintech trong quí III/2019 đạt kỉ lục 8,9 tỉ USD trên toàn cầu, nhưng lượng vốn tài trợ ở châu Á có khả năng rơi xuống mức đáy 4 năm, theo một báo cáo từ CB Insights vừa công bố hôm 19/11.

Trong giai đoạn tháng 7 - 9/2019, có tổng cộng 19 vòng gọi vốn cho công ty công nghệ tài chính (fintech) có giá trị hơn 100 triệu USD; tính tổng thể, huy động được 4 tỉ USD, báo cáo này cho thấy.

Nhờ đó, nâng tổng con số huy động hàng quí lên mức kỉ lục 8,9 tỉ USD, khi điều chỉnh cho khoản đầu tư 14 tỉ USD của Ant Financial trong quí 2/2018. 

Tính từ đầu năm 2019, tổng lượng vốn huy động cho hoạt động công nghệ tài chính lên đến 24,6 tỉ USD.

Số lượng thương vụ tăng nhẹ vào quí này, trong đó 456 thỏa thuận fintech được hoàn tất trên toàn cầu, tăng 6% so với quí trước. Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra cảnh báo rằng tổng giá trị thỏa thuận có khả năng không đạt mức kỉ lục của năm 2018 vì hoạt động đầu tư vào công ty giai đoạn đầu tiếp tục suy giảm.

9 tháng đầu năm nay, số lượng thỏa thuận công nghệ tài chính toàn cầu đạt 1.387 thỏa thuận, với tổng lượng vốn vượt ngưỡng 18,8 tỉ USD của năm 2017. Trong năm 2018, nguồn vốn dành cho fintech đạt 40,6 tỉ USD từ 1.967 thỏa thuận.

Screen Shot 2019-11-20 at 1

Nguồn: DealStreetAsia, Minh Tuấn việt hóa.


Nguồn vốn cho Fintech Đông Nam Á tỏa sáng tại châu Á

Đông Nam Á tỏa sáng tại châu Á khi khu vực này ghi nhận lượng vốn huy động kỉ lục với 701 triệu USD từ 87 thương vụ (tính cho đến quí III/2019). Trong cả năm 2018, Đông Nam Á có 81 thỏa thuận và huy động tổng cộng 578,5 triệu USD.

Hai thỏa thuận có giá trị cao nhất kể từ năm 2015 ở Đông Nam Á diễn ra trong năm 2019: Vòng huy động vốn Series B 100 triệu USD của Deserka tại Singapore và vòng huy động vốn Series C 100 triệu USD của MoMo tại Việt Nam.

Thế nhưng, thành tích của Đông Nam Á không đủ để gây hưng phấn cho hoạt động gọi vốn fintech tại châu Á trong năm nay.

Theo báo cáo của CB Insights, nguồn vốn tại châu Á có thể giảm xuống mức đáy 4 năm nếu hoạt động đầu tư tại Trung Quốc tiếp tục thụt lùi hoặc hoạt động thỏa thuận tại Trung Quốc giảm nhiệt.

Châu Á có 152 thỏa thuận trị giá 1,8 tỉ USD trong quí III/2019, gần vượt mặt mức 156 thỏa thuận ở Mỹ, nhưng tính cho tới thời điểm này, châu Á chỉ huy động được 4,1 tỉ USD, thấp hơn rất nhiều so với 22,9 tỉ USD của năm 2018 – vốn bị chi phối bởi khoản đầu tư 14 tỉ USD của Ant Financial.

Screen Shot 2019-11-20 at 1

Nguồn: DealStreetAsia, Minh Tuấn việt hóa.

Trung Quốc giành lại vị trí dẫn đầu về thị trường thỏa thuận Fintech ở châu Á. 

Quốc gia này có tới 55 thỏa thuận, tăng 162% so với quí trước. Sự gia tăng về số lượng thỏa thuận giúp Trung Quốc giành lại vị trí số 1 từ Ấn Độ. 

Trước đó, trong quí II/2019, Ấn Độ lần đầu tiên vượt mặt Trung Quốc về thị trường thỏa thuận fintech.

Mỹ có 10 vòng đầu tư siêu khủng trong quí III/2019 trị giá 1,9 tỉ USD và mang tổng lượng vốn huy động được trong quí này lên 3,9 tỉ USD. Tuy nhiên, số lượng thỏa thuận giảm hai quí liên tiếp xuống 156 thỏa thuận, thấp nhất trong 11 quí vừa qua.

Hoạt động tài trợ ở châu Âu lập kỉ lục mới trong quí III/2019, đạt 5,1 tỉ USD, nhưng số lượng thỏa thuận lại giảm vì những bất ổn ở Vương quốc Anh, theo báo cáo.

6 kì lân fintech mới ra đời trong quí III

Xét trên toàn cầu, quí III/2019 chứng kiến sự ra đời của 6 kì lân fintech mới – Hippo, Judo, Deposit Solutions, QuintoAndar, Dave và C2FO. Cho đến thời điểm này, có thêm 3 kì lân mới được sinh ra – Next Insurance, Ebanx và Riskified. 

Từ đó, nâng tổng số kì lân Fintech có sự hậu thuẫn của quĩ đầu tư mạo hiểm lên con số 58, với tổng trị giá 213,5 tỉ USD.

Xét theo chiều dọc, các ngân hàng bán lẻ thách thức (challenger bank) đã huy động được 1,3 tỉ USD trong quí III/2019 và đạt hơn 3 tỉ USD tính tới thời điểm này của năm 2019. 

Vòng huy động vốn Series F 400 triệu USD của NuBank là khoản đầu tư vốn lớn nhất đối với 1 ngân hàng bán lẻ thách thức và giúp NuBank trở thành ngân hàng bán lẻ thách thức đáng giá nhất ở mức 10 tỉ USD.

Các startup công nghệ bất động sản huy động nhiều vốn hơn nhằm mang lại cách thức mua nhà mới cho khách hàng, huy động tổng cộng 1,9 tỉ USD trong năm 2019, vượt ngưỡng kỉ lục của năm 2018 là 1,1 tỉ USD.

Nguồn vốn cho công nghệ quản lí tài sản cũng tăng lên 761 triệu USD trong quí III/2019, khi các hoạt động giao dịch miễn phí và các công ty môi giới trở thành thị tường lớn tiếp theo cho các công ty Fintech lâu đời – vốn đã có cơ sở khách hàng lớn, theo báo cáo của CB Insights. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ki-luc-gan-9-ti-usd-do-vao-fintech-toan-cau-trong-qui-iii-nhung-chau-a-kha-nang-roi-xuong-day-4-nam-voi-le-loi-diem-sang-tu-momo-20191120135429864.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/