Hơn 300.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, Mỹ vươn lên đứng thứ ba chỉ sau Italy, Trung Quốc

Số ca được xác định dương tính với COVID-19 trên toàn thế giới hiện nay đã vượt mốc 300.000. Dịch bệnh tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới với các điểm nóng mới là Mỹ, Italy và Tây Ban Nha. Ở Trung Quốc, tình hình đã lắng dịu.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins lúc 7h20 sáng nay 22/3 theo giờ Việt Nam, cả thế giới ghi nhận 304.529 ca dương tính với COVID-19 và 12.974 ca tử vong.

Trung Quốc vẫn dẫn đầu về số ca mắc lũy kế với 81.306. Tuy nhiên đa phần số này đã bình phục. Trong ba ngày liên tiếp 18, 19, 20/3, đất nước tỉ dân không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong nước nào, tất cả trường hợp nhiễm mới đều là người mới đi từ vùng dịch nước ngoài về.

Italy với 53.578 ca nhiễm đứng vị trí thứ hai, đồng thời là hai điểm nóng mới về dịch. Theo hãng tin AP, riêng trong ngày 21/3, Italy đã ghi nhận 6.557 ca dương tính và 793 ca tử vong vì COVID-19, đều là những con số cao nhất từ trước đến nay.  

Tổng số ca tử vong của Italy hiện nay đã là 4.825 trường hợp, cao nhất trên thế giới. Trung Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất nhưng số trường hợp tử vong chỉ đứng thứ hai với 3.259.

Sở dĩ số người chết của Italy tăng chóng mặt là vì dân số Italy già thứ hai trên thế giới, chỉ sau Nhật Bản, và dịch COVID-19 lại cực kì nguy hiểm với người già và người có các bệnh khác trong cơ thể. Một nguyên nhân nữa là hệ thống y tế của Italy không đủ để đáp ứng nhu cầu chữa trị của số bệnh nhân tăng quá nhanh, khiến nhiều người nhiễm COVID-19 tử vong vì thiếu chăm sóc y tế.

Tại Mỹ, hai ngày trước, nước này mới chỉ ghi nhận 13.159 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 6 thế giới sau các nước: Trung Quốc, Italy, Iran, Tây Ban Nha, Đức. Số ca tử vong tại Mỹ khi đó là 176.

Hiện nay Mỹ đã vượt qua Iran, Tây Ban Nha và Đức để đứng vị trí thứ ba với 25.493 ca dương tính, cao gần gấp đôi so với hai ngày trước. Số ca tử vong tại Mỹ hiện nay cũng đã là 307. 

Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã chìm xuống nhưng Mỹ và châu Âu lại nổi lên thành những điểm nóng mới của dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca xác nhận nhiễm mới hàng ngày tại châu Âu hiện nay còn cao hơn cả ở Trung Quốc hồi tháng 2 khi dịch bệnh hoành hành ác liệt nhất.

Ở Mỹ, bang New York nổi lên là tâm dịch mới sau bang Washington. CNBC dẫn số liệu của Dự án Theo dõi COVID cho biết hiện nay Mỹ đã thực hiện tổng cộng hơn 150.000 xét nghiệm. 

Số ca xác nhận nhiễm của New York tăng cao trong những ngày gần đây một phần là vì cơ quan y tế có nhiều công cụ xét nghiệm hơn. Hiện nay bang New York có 11.710 ca dương tính với COVID-19, chiếm khoảng 46% tổng số ca trên toàn nước Mỹ. Bang Washington đứng thứ hai với 1.793 trường hợp dương tính.

Những bang có số ca dương tính COVID-19 lớn nhất tại Mỹ (theo Đại học Johns Hopkins, cập nhật đến 7h30 ngày 22/3 giờ Việt Nam)

Những bang có nhiều ca 

dương tính nhất

Số ca dương tính

Số ca tử vong

New York

11.710

60

Washington

1.793

94

California

1.364

24

New Jersey

1.327

16

Michigan

788

5

Illinois

753

6

Florida

659

13

Louisiana

585

16

Hiện nay 45 trên tổng số 50 bang của nước Mỹ đã đóng cửa toàn bộ trường học. Nhiều nơi cũng yêu cầu đóng cửa mọi quán bar, nhà hàng để hạn chế tụ tập đông người, khuyến nghị người dân ở trong nhà càng nhiều càng tốt.

California và New York – hai bang có nền kinh tế lớn nhất của Mỹ - đã đóng cửa vô thời hạn tất cả những hoạt động kinh doanh không thiết yếu để ngăn virus lan rộng. Các biện pháp mạnh tay tương tự cũng đã được thực hiện ở New Jersey, Illinois và Connecticut.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.000 tỉ USD để hạn chế tác động tiêu cực của COVID-19.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/hon-300000-ca-nhiem-covid-19-tren-toan-the-gioi-my-vuon-len-dung-thu-ba-chi-sau-italy-trung-quoc-20200322080837343.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/