Theo khảo sát, giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng 50 – 300 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 50 đồng/kg, hiện đang được giao dịch trong khoảng 9.550 – 9.650 đồng/kg. Tương tự, giá gạo nguyên liệu CL 555 tăng thêm 100 đồng/kg, lên mức 9.100 – 9.300 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm 3,4 cũng tăng 50 đồng/kg, đạt 7.550 – 7.650 đồng/kg. Đặc biệt, giá cám tăng mạnh 300 đồng/kg, dao động từ 7.700 – 7.800 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện cùng dao động quanh mức 6.100 – 6.300 đồng/kg. Lúa OM 5451 được thu mua ở mức 5.600 – 5.700 đồng/kg, lúa IR 50404 dao động từ 5.400 – 5.500 đồng/kg, trong khi lúa OM 34 ghi nhận ở mức 5.100 – 5.200 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu OM 5451 | kg | 9.550 – 9.650 | +50 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.100 – 9.300 | +100 |
| - Tấm 3,4 | kg | 7.550 – 7.650 | +50 |
| - Cám | kg | 7.700 – 7.800 | +300 |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.100 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.100 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 5.600 – 5.700 | - |
| - Lúa tươi IR 50404 | kg | 5.400 – 5.500 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.100 – 5.200 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 18/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Trên thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm và gạo Jasmine 5% tấm của Việt Nam hiện dao động trong khoảng 520 – 525 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 407 – 411 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm duy trì ổn định ở mức 413 – 417 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ chốt. Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Pakistan được giao dịch ở mức 350 – 354 USD/tấn.
Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động từ 344 – 348 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm ở mức 334 – 338 USD/tấn.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng gạo nhập khẩu của Philippines được dự báo sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 5,6 triệu tấn vào năm 2027 do nhu cầu tiêu thụ và dân số gia tăng.
Báo cáo mới nhất của USDA cho biết lượng gạo nhập khẩu của Philippines dự kiến đạt 5,5 triệu tấn trong năm nay và sẽ tăng thêm 100.000 tấn vào năm 2027 do dân số ngày càng tăng và vai trò thiết yếu của gạo trong khẩu phần ăn của người dân.
“Philippines tiếp tục là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới do tăng trưởng dân số và nhu cầu tiêu dùng thực phẩm gia tăng, trong bối cảnh giá gạo toàn cầu vẫn ở mức thấp,” báo cáo nêu rõ.
Dự báo của USDA cao hơn mức 4,8 triệu tấn gạo nhập khẩu mà Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đưa ra trước đó.
Theo dữ liệu của chính phủ Philippines, nước này đã nhập khẩu 3,37 triệu tấn gạo trong năm 2025. Dữ liệu mới nhất từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI) cho thấy lượng gạo nhập khẩu của nước này đã tăng lên 1,68 triệu tấn trong 4 tháng đầu năm 2026, tương ứng tăng 18% so với mức 1,42 tiệu rấn cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines, với lượng gạo xuất khẩu sang nước láng giềng đạt 1,46 triệu tấn, chiếm hơn 86% tổng lượng nhập khẩu. Tiếp theo là Thái Lan với 104.052 tấn, Myanmar với 72.147 tấn và Campuchia với 35.565 tấn.
Về sản xuất, USDA cũng cho biết sản lượng gạo xay xát của Philippines có thể đạt 12,4 triệu tấn vào năm 2027, tăng so với mức 12,2 triệu tấn của năm nay và 12,37 triệu tấn của năm 2025.
Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, sản lượng gạo trong nước sẽ dự kiến giảm do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông đến giá nhiên liệu và phân bón, cùng với hiện tượng thời tiết El Niño sắp tới, có thể dẫn đến nhu cầu nhập khẩu nhiều hơn trong năm nay.
Trong khi đó, Việt Nam – nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines – được dự báo sẽ tăng thêm 100.000 tấn xuất khẩu vào năm 2027 nhờ nhu cầu gia tăng từ các thị trường truyền thống. Xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến đạt 8 triệu tấn vào năm tới, tăng từ mức 7,9 triệu tấn dự báo cho năm 2026.
“Việt Nam được dự báo là nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới nhờ sản lượng tương đối ổn định và nhu cầu nhập khẩu mạnh. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam gồm châu Phi và các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines,” USDA nhận định.
Mới đây, Philippines cũng đã ký thỏa thuận nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam nhằm đảm bảo nguồn cung gạo liên tục đến năm 2027.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-185-gao-nguyen-lieu-va-phu-pham-dong-loat-tang-2026518151640123.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/