Dow Jones sụt 700 điểm khi dịch bệnh tại Mỹ bùng phát dữ dội

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/10 lao dốc mạnh từ đầu phiên trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt lên trên 83.000 ca/ngày cuối tuần qua. Cùng với đó, triển vọng về gói giải cứu kinh tế vẫn còn hết sức mờ mịt.

Dow Jones sụt 700 điểm khi dịch bệnh tại Mỹ bùng phát dữ dội - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images)

Theo CNBC, tính đến 11h50 trưa ngày 26/10 theo giờ Mỹ (tức 22h50 tối 26/10 theo giờ Việt Nam), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 710 điểm, tương đương 2,5%, xuống còn 27.617 điểm. Nếu duy trì mức giảm này tới khi đóng cửa, đây sẽ là phiên lao dốc mạnh nhất của Dow Jones kể từ ngày 3/9 trở lại đây.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng có lúc giảm lần lượt 2,2% và 1,8%.

Thị trường diễn biến tiêu cực trong bối cảnh Mỹ ghi nhận hai ngày liên tiếp (23 và 24/10) có số ca dương tính COVID-19 cao kỉ lục với trên 83.000 trường hợp nhiễm. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, kỉ lục trước đó là khoảng 77.300 ca dương tính/ngày vào giữa tháng 7.

Trung bình 7 ngày vừa qua, mỗi ngày Mỹ xác nhận thêm 68.767 ca nhiễm mới, đây cũng là một kỉ lục từ trước đến nay.

Dow Jones sụt 700 điểm khi dịch bệnh tại Mỹ bùng phát dữ dội - Ảnh 2.

Số ca xác nhận nhiễm mới COVID-19 hàng ngày tại Mỹ.

CNBC dẫn lời Chánh văn phòng Nhà trắng Mark Meadows phát biểu hôm Chủ nhật (25/10) cho biết chính phủ Mỹ sẽ không kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19 mà thay vào đó sẽ tập trung vào phát triển thuốc điều trị và vắc xin.

Tâm lí nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng khi Đảng Cộng hòa, Nhà Trắng và Đảng Dân chủ vẫn chưa thể thống nhất được một thỏa thuận giải cứu kinh tế bổ sung trước ngày bầu cử 3/11. Mỗi ngày qua đi, hi vọng về gói cứu trợ lại trở nên mong manh hơn.

Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ, ông Mark Meadows và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đều đổ lỗi cho nhau, cáo buộc nhau thiếu thiện chí trong đàm phán dự luật cứu trợ. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết các cuộc thảo luận đã tiến triển chậm lại nhưng vẫn tiếp tục được thực hiện.

Ông Julian Emanuel - chiến lược gia thị trường tại công ty môi giới BTIG nhận định: "Thị trường nhiều khả năng sẽ đi xuống trong ngắn hạn do nhà đầu tư thất vọng khi không có gói cứu trợ, đại dịch tái bùng phát và cuộc bầu cử ngày càng trở nên bất định".

Những doanh nghiệp bị thiệt hại nhiều nhất khi dịch bệnh bùng phát và thiếu vắng gói kích thích cũng chính là những doanh nghiệp có cổ phiếu giảm sâu nhất trong phiên 26/10. Hãng du thuyền Royal Caribbean sụt 9%, hãng hàng không Delta Air Lines sụt 4,3%.

Ngược lại, những cổ phiếu được hưởng lợi khi người dân bị phong tỏa ở nhà lại diễn biến khởi sắc. Đại gia thương mại điện tử Amazon tăng 1%, ứng dụng họp trực tuyến Zoom Video tăng 2,6%.

Đây là tuần giao dịch cuối cùng trong tháng 10, cũng là tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử 3/11. Các chỉ số chính đang trên đà tăng nhẹ. Theo CNBC, S&P 500 và Nasdaq hiện cao hơn khoảng 3% so với ngày đầu tháng, Dow Jones đã tăng khoảng 2%.

Theo nhiều cuộc khảo sát cử tri toàn quốc mới nhất, cựu Phó Tổng Thống Joe Biden vẫn đang dẫn trước đáng kể Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên khoảng cách giữa hai ứng viên đã được thu hẹp phần nào so với trước đây.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dow-jones-sut-700-diem-khi-dich-benh-tai-my-bung-phat-du-doi-20201026230044409.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/