Dòng chảy thương mại qua Suez lớn dần theo năm tháng

Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới. Hàng hóa được vận chuyển qua Suez chiếm tới 12% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu.

Ever Given, siêu tàu cointainer nặng 224.000 tấn chắn ngang kênh đào Suez gần một tuần qua vừa mới được đội giải cứu cho nổi trở lại. Tuy nhiên, quá trình khắc phục sự cố phía trước vẫn còn rất gian nan và hơn 450 tàu quanh khu vực Suez vẫn chưa thể đi qua kênh đào huyết mạch này được.

Nếu vụ việc không được giải quyết nhanh chóng, giá dầu và các hợp đồng vận chuyển thương mại có thể bị ảnh hưởng nặng nề do kênh đào Suez chiếm tới 12% thương mại toàn cầu. Chính phủ Mỹ cũng đã đề nghị giúp đỡ do lo ngại tắc nghẽn ở Suez có thể khiến thị trường năng lượng bị ảnh hưởng.

Kênh đào Suez được mở cửa vào năm 1869 và số lượng tàu thuyền đi qua nó đã tăng lên nhanh chóng theo thời gian. Dữ liệu mới nhất từ cơ quản quản lý cho thấy số lượng tàu đi qua kênh đào Suez bùng nổ từ cuối thập niên 70 còn trọng tải có sự gia tăng đáng chú ý vào đầu những năm 2000.

Vào năm 2020, gần 19.000 tàu đi qua kênh đào Suez, tương đương trung bình 51,5 chuyến mỗi ngày. Kích thước và trọng tải các con tàu đều tăng lên qua mỗi năm.

Sự phát triển của giao thông qua kênh đào Suez - Ảnh 1.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/dong-chay-thuong-mai-qua-suez-lon-dan-theo-nam-thang-20210329111603959.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/