Cuba khôi phục sản xuất cà phê

Cuba đã sản xuất gần 10.000 tấn cà phê vào năm 2019, đánh dấu bước đầu phục hồi giá trị cho sản phẩm này, một quan chức của Cuba cho biết.

Cuba khôi phục sản xuất cà phê - Ảnh 1.

Cuba khôi phục sản xuất cà phê. Ảnh minh họa

Giám đốc Cơ quan quản lý cà phê và ca cao thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, ông Elexis Legra, cho biết 10.000 tấn là sản lượng cà phê lớn nhất của Cuba trong 12 năm qua, theo trang China.org.cn.

Năm 2019, việc hai sản phẩm cà phê và ca cao đạt năng suất cao nhất trong thập kỉ qua là kết quả của chương trình phát triển các loại cây trồng này được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp.

Chương trình bao gồm cải tạo các khu vực trồng trọt và cải thiện kĩ thuật canh tác, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và gia tăng xuất khẩu.

Chương trình cũng giúp tăng thu nhập cho nông dân tham gia trồng và thu hoạch cà phê.

Theo ông Elexis Legra, sản lượng thu hoạch dự kiến cho năm 2020 là 10.000 tấn và năm 2030 là 30.000 tấn.

Sản lượng cà phê của Cuba đã từng đạt kỉ lục vào những năm 1960 khi hòn đảo Caribbean từng thu hoạch khoảng 60.000 tấn mỗi năm và có hơn 167.000 ha dành cho hạt cà phê chứa nhiều hương thơm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/cuba-khoi-phuc-san-xuat-ca-phe-20200227225820408.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/