Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, Dow Jones mất hơn 250 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 23/5 khi các nhà đầu tư bắt đầu lo sợ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 286,14 điểm xuống 25.490,47 điểm khi cổ phiếu của United Technologies mất 3,6%. 

S&P 500 giảm 1,2% xuống 2.822,24 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 1,6% xuống còn 7.628,28 điểm. 

Chỉ số Dow jones phục hồi từ mức giảm sâu nhất hơn 400 điểm trong phiên khi cổ phiếu của Intel đảo chiều tăng 1,2%. 

Dow Jones đã mất hơn 380 điểm trong hai ngày khi Phố Wall bắt đầu nhận ra cuộc chiến thương mại có thể kéo dài hơn rất nhiều so với dự kiến.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc, Dow Jones mất hơn 250 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ phiên 23/5. Nguồn: Bloomberg

Viễn cảnh thương mại có vẻ ảm đạm hơn bao giờ hết, ông Jason Crisafulli, giám đốc điều hành tại J.P. Morgan chia sẻ. Ông cũng chỉ ra rằng dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới cho thấy sự phục hồi kinh tế từ đầu năm nay có dấu hiệu suy giảm. Cục Dự trữ Liên bang không vội vàng cắt giảm lãi suất. 

Lợi suất trái phiếu và dầu thô cũng sụt giảm vào thứ Năm khi rủi ro gia tăng lây lan qua các thị trường khác. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017. S&P 500 mất hơn 4% trong tháng 5 cùng với chỉ số Dow Jones. 

IHS Markit cho biết hôm thứ Năm, hoạt động sản xuất của Mỹ tháng này đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2009. Lợi suất sụt giảm với dữ liệu kinh tế yếu, cổ phiếu ngân hàng bao gồm J.P. Morgan Chase và Bank of America đã bị ảnh hưởng. 

Tương tự, cổ phiếu của Apple cũng ảnh hưởng nặng nề trong tháng này trước nỗi lo chiến tranh thương mại, và mất thêm 1,7% sau khi một nhà phân tích của UBS hạ mục tiêu giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone từ 235 USD xuống còn 225 USD/cp. Ông vẫn giữ nguyên quan điểm mua vào cổ phiếu, nhưng thận trọng khi đưa ra quyết định bởi thị trường điện thoại thông minh và các vấn đề thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra gay gắt.

Cổ phiếu của Qualcomm mất 1,5%, cổ phiếu Xilinx đóng cửa mất 2,3%. Cổ phiếu Micron Technology và Lam Research lần lượt giảm 2,6% và 0,9%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tiep-tuc-lao-doc-dow-jones-mat-hon-250-diem-20190524070516282.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/