Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/11 đỏ lửa phiên thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội khiến nhiều khu vực tại Mỹ phải một lần nữa thắt chặt các hoạt động kinh tế xã hội.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc - Ảnh 1.

Nhà giao dịch tại Sàn Chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 345 điểm, tương đương 1,2%, kết phiên ở 29.438 điểm. Trong phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này biến động mạnh, có lúc tăng 147 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đóng cửa giảm lần lượt 1,2% và 0,8%. Các chỉ số đều kết phiên ở gần mức thấp nhất trong ngày. 

Đại dịch COVID-19 lan rộng đã buộc nhiều địa phương tại Mỹ phải áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập, do đó mà ảnh hưởng tới hồi phục kinh tế. Các hãng dược Moderna và Pfizer tuyên bố đang phát triển những ứng viên vắc xin đầy hứa hẹn nhưng sớm nhất cũng phải tới năm sau mới có thể phân phối rộng rãi.

Theo CNBC, các cổ phiếu đột ngột lao dốc sau khi thị trưởng New York - ông Bill de Blasio thông báo hệ thống trường học của thành phố này sẽ chuyển sang dạy và học từ xa để tránh lây nhiễm COVID-19. 

Theo AP, hệ thống trường học của thành phố New York là hệ thống lớn nhất nước Mỹ với hơn 1 triệu học sinh. Khi trẻ nhỏ không đến trường, người lớn cũng không thể đi làm do phải ở nhà trông coi, vì thế mà hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng.

Việc dừng dạy và học trên lớp là một bước lùi lớn với New York. Khu vực này từng là tâm dịch chịu thiệt hại nặng nề về nhân mạng hồi tháng 3 và 4 nhưng sau đó có vẻ đã khống chế được tình hình.

Đến nay đã có 36 bang tại Mỹ ra qui định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng, mới đây nhất là North Dakota và Iowa. Chính quyền bang Texas đang gấp rút đưa thêm hàng nghìn nhân viên y tế tới các bệnh viện quá tải vì bệnh nhân COVID-19. 

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, liên tục từ 3/11 đến nay Mỹ đều ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, cao nhất là hôm 13/11 với trên 177.000 ca, gần đây nhất là hôm 17/11 với xấp xỉ 162.000 ca. 

Một số cổ phiếu được hưởng lợi từ xu hướng phong toả trong nhà đã đi lên rõ rệt trong phiên 18/11 như ứng dụng họp mặt từ xa Zoom Video tăng hơn 3%, hãng cung cấp dụng cụ thể dục trong nhà Peleton tăng gần 2%.

Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn như Apple, Microsoft, Alphabet và Facebook đều giảm ít nhất 1%.

Phiên 17/11, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa trong sắc đỏ, Dow Jones mất 167 điểm, tương đương 0,6%; chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite mất lần lượt 0,5% và 0,2%.

Trước hai phiên đi xuống liên tiếp, chứng khoán Mỹ đã phá đỉnh lịch sử trong phiên 16/11. Dow Jones đóng cửa với kỉ lục 29.950 điểm, S&P 500 dừng ở đỉnh mới 3.627 điểm sau khi hãng dược phẩm Moderna tuyên bố loại vắc xin COVID-19 do công ty này nghiên cứu có hiệu quả phòng bệnh trên 94%.

Trong phiên 18/11, cổ phiếu Boeing có lúc tăng 4% sau khi Cục Hàng không Dân dụng Mỹ (FAA) gỡ bỏ lệnh cấm bay kéo dài 20 tháng đối với tàu bay 737 Max. Tuy nhiên, kết phiên cổ phiếu hãng chế tạo tàu bay này giảm hơn 3%.

Cổ phiếu hãng bán lẻ Target tăng 2,3% sau khi công bố lợi nhuận quí III vượt dự báo của giới phân tích nhờ doanh thu bán hàng kĩ thuật số.

Theo CNBC, tính từ đầu tháng 11 đến nay, Dow Jones tăng khoảng 11%, S&P 500 tăng hơn 9% và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite chỉ tăng 8% do nhà đầu tư thoái bớt cổ phiếu công nghệ để chuyển sang các cổ phiếu giá trị, thuận chu kì.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tiep-tuc-lao-doc-20201119062447237.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/