Chứng khoán Mỹ tăng mạnh rồi bất ngờ đảo chiều từ xanh sang đỏ

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/7 đóng cửa trong sắc đỏ dù tăng nóng đầu phiên. Chỉ số S&P 500 đã có lúc vượt qua mốc điểm đầu năm nhưng rồi thoái trào.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh rồi bất ngờ đảo chiều từ xanh sang đỏ - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ảnh: AP.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,9% xuống còn 3.155 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này tăng trên 1% và cao hơn mức đầu năm khoảng 0,1%.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite có lúc tăng 1,95% nhưng kết phiên sụt 2,1% xuống còn 10.391 điểm. Chỉ số Nasdaq-100 (bao gồm 100 cổ phiếu phi tài chính lớn nhất trong Nasdaq Composite) có lúc vượt 11.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử nhưng rồi đóng cửa mất 2,2%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 10,5 điểm, tức chưa đầy 0,05%. Trong phiên có lúc chỉ số gồm 30 bluechip này tăng tới 564 điểm, tương đương 2,2%.

Các đại gia công nghệ Facebook, Amazon, Netflix, và Alphabet đều đóng cửa giảm ít nhất 1,7%. Apple mất 0,5%, Microsoft sụt 3,1%. Đầu phiên, các cổ phiếu này đều đồng loạt đi lên.

Trong năm nay, các cổ phiếu công nghệ lớn tăng trưởng vượt trội so với xu thế chung của thị trường do nhà đầu tư đặt cược rằng công nghệ là ngành được hưởng lợi từ xu hướng phong tỏa ở nhà và làm việc từ xa trong đại dịch.

CNBC dẫn lời ông Adam Crisafulli – Nhà sáng lập công ty tư vấn Vital Knowledge cho rằng đà tăng nóng của cổ phiếu công nghệ thời gian gần đây chỉ là do sự đi lên theo đà.

Trong phiên 13/7, cổ phiếu xe điện Tesla có lúc tăng tới 16,2% nhưng đóng cửa giảm 3,1%.

Ông Peter Boockvar – Giám đốc đầu tư tại hãng tư vấn Bleakley Advisory Group nhận định: "Tesla là ví dụ điển hình của quĩ đạo giá hình parabol. Đến khoảng 11h40 sáng, Tesla bắt đầu đi xuống. Đà giảm mạnh lên vào khoảng 2h chiều. Những tin tức về bang California [tái phong tỏa để chống dịch] khiến Tesla đi xuống nhanh hơn. Các cổ phiếu công nghệ kiểu này đang bị quá mua rất nhiều".

Trong một diễn biến khác, hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech SE được Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đồng ý cho tham gia chương trình thẩm định nhanh 4 loại vắc xin tiềm năng ngừa COVID-19. Giá cổ phiếu BioNTech kết phiên tăng 11% trong khi Pfizer tăng 4,1%.

Pfizer và BioNTech cho biết đang có kế hoạch bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc thử nghiệm vắc xin với 30.000 đối tượng. Cả hai công ty kì vọng sẽ sản xuất 100 triệu liều vắc xin trong năm 2020 và hơn 1,2 tỉ liều trước cuối năm 2021.

Trước thông báo của Pfizer và BioNTech, bang Florida ghi nhận 15.299 ca dương tính với COVID-19 trong ngày Chủ nhật (12/7) – mức nhiễm mới trong một ngày cao nhất của một bang tại Mỹ kể từ đầu đại dịch đến nay.

Trên toàn nước Mỹ, số ca nhiễm mới hàng ngày đều ghi nhận trên 60.000 trường hợp trong ba ngày liên tiếp gần đây.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, nước Mỹ hiện có 3,35 triệu ca dương tính với COVID-19 và 135.500 người chết.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-tang-manh-roi-bat-ngo-dao-chieu-tu-xanh-sang-do-20200714071147656.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/