Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới, S&P 500 lần đầu vượt mốc 4.000 giữa loạt tin tích cực

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/4 đi lên trên diện rộng sau khi Tổng thống Joe Biden công bố đề xuất đầu tư hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư cổ phiếu.

Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới, S&P 500 lần đầu vượt mốc 4.000 giữa loạt tin tích cực - Ảnh 1.

Người mẫu, diễn viên Christie Brinkley tạo dáng chụp ảnh tại Sàn chứng khoán New York. (Ảnh: FilmMagic)

Chỉ số S&P 500 tăng 1,2% và đóng cửa ở đỉnh lịch sử mới 4.020 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 172 điểm, tương đương 0,5%, và kết phiên ở 33.153 điểm. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite thêm 1,8%, đóng cửa ở 13.480 điểm. Các đại gia công nghệ như Alphabet và Netflix cùng vọt lên hơn 3%. Amazon và Microsoft cũng đi lên hơn 2%.

Theo CNBC, Microsoft mới nhận được hợp đồng cung ứng 120.000 bộ kính thực tế ảo cho quân đội Mỹ, tổng trị giá khoảng 22 tỷ USD trong 10 năm.

Cổ phiếu công nghệ nhìn chung dẫn dắt đà tăng của thị trường khi lợi suất giảm khỏi đỉnh 14 tháng. Cụ thể, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản, còn 1,68% trong phiên 1/4. Tuần trước, lợi suất này có lúc lên tới 1,77%, kéo theo hàng loạt cổ phiếu công nghệ bị bán tháo.

Thị trường chứng khoán ngày 1/4 diễn biến biến khả quan sau khi Tổng thống Joe Biden công bố bản đề xuất cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Ông Biden dự kiến sẽ nâng thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ 21% hiện nay lên thành 28% để có nguồn chi trả cho các dự án nâng cấp đường xá, cầu cống, phát triển năng lượng xanh và đổi mới hệ thống nước sạch trong vòng 8 năm.

Đề xuất này được công bố chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ ký ban hành gói giải cứu kinh tế 1.900 tỷ USD hôm 11/3.

CNBC dẫn lời ông Craig Johnson - Chuyên gia chiến lược thị trường tại ngân hàng đầu tư Piper Sandler nhận xét: "Quá trình tái mở cửa nền kinh tế Mỹ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư đã thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm dịch bệnh. Các chính sách hỗ trợ về tài khóa và tiền tệ vẫn được duy trì ở mức cao chưa từng có và gửi đi thông điệp rất rõ ràng".

Một số chuyên gia tại phố Wall lại lo rằng việc tăng thuế để đầu tư cơ sở hạ tầng có thể đe dọa xu hướng hồi phục trong lợi nhuận doanh nghiệp và kéo theo đó là giá cổ phiếu.

Bà Savita Subramanian - Giám đốc bộ phận cổ phiếu Mỹ và chiến lược định lượng của Bank of America cho rằng thị trường vẫn chưa nhận thức hết tác động tiêu cực của việc tăng thuế.

"Tôi nghĩ thị trường mới chỉ phản ánh vào giá những tin tích cực trong đề xuất đầu tư hạ tầng và chưa hiểu hết những tác động tiêu cực - tức là việc đánh thuế để lấy tiền tài trợ cho các dự án", vị chuyên gia của Bank of America nói.

Trong một diễn biến khác, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết chỉ số hoạt động sản xuất tháng 3 của Mỹ đạt 64,7 điểm, cải thiện đáng kể so với mức 60,8 điểm trong tháng 2 và là mức cao nhất kể từ tháng 12/1983.

Trái lại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước lên tới 719.000, cao hơn hẳn so với dự báo 675.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Tháng 3 vừa qua, Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 6,6% và 4,3%, cao nhất kể từ tháng 11/2020. Nasdaq khiêm tốn hơn với mức tăng chỉ 0,4%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-len-dinh-moi-sp-500-lan-dau-vuot-moc-4000-giua-loat-tin-tich-cuc-20210402060349322.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/