Chứng khoán Mỹ đi ngang, đà tăng tháng 2 tạm hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/2 đóng cửa quanh tham chiếu khi đợt tăng nóng từ đầu tháng 2 bắt đầu giảm tốc và nhà đầu tư chờ đợi thêm các tin tức hỗ trợ.

Chứng khoán Mỹ đi ngang, đà tăng tháng 2 tạm hạ nhiệt - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 7,1 điểm và rời khỏi đỉnh lịch sử thiết lập phiên trước, đóng cửa ở 31.431 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,2% lên kỷ lục mới 3.916 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,4% lên đỉnh 14.026 điểm.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm diễn biến tiêu cực nhất khi giảm hơn 1%. Ngược lại, cổ phiếu công nghệ lại đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường chung.

Sau những ngày đầu tháng 2 cực kỳ khởi sắc, thị trường đã chuyển sang đi ngang. Trong ba phiên gần đây nhất, chỉ số S&P 500 chỉ biến động trong phạm vi 0,2%. Tính từ đầu tháng đến nay, thước đo thị trường này đã tăng 5,4%.

CNBC dẫn lời ông Gregory Faranello – Giám đốc giao dịch lãi suất tại công ty chứng khoán AmeriVet Securities nhận định: "Thị trường đang không biết nên làm gì tiếp theo. Các yếu tố liên quan tới chính sách tài khóa và tiền tệ dường như đã được phản ánh vào giá. Trong thời gian tới, các nhà đầu tư cần trông thấy nền kinh tế hồi phục trên diện rộng hơn, mở cửa hoạt động kinh doanh nhiều hơn và triển khai vắc xin quy mô lớn hơn".

Ngày 11/2, nhà đầu tư đón nhận số liệu về thị trường lao động tiêu cực hơn kỳ vọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước lên tới 793.000 mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã đi xuống. Số người mất việc này thấp hơn mức 812.000 của tuần trước đó nhưng cao hơn mức 760.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

Những ngày đầu tháng 2, thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới khi nhà đầu tư dự đoán đề xuất cứu trợ nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden sắp được Quốc hội phê chuẩn và sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng 4,3%, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 nhảy vọt 15%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-di-ngang-da-tang-thang-2-tam-ha-nhiet-2021021209104603.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/