Chứng khoán Mỹ đi lên giữa số liệu vĩ mô khả quan

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/12 tăng nhẹ khi nhà đầu tư đón nhận số liệu vĩ mô tích cực và chờ đợi tin tức từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 28 điểm (tương đương 0,1%) lên 27.677,79 điểm. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,15% và 0,05%.

Trong phiên, các chỉ số dao động nhẹ giữa lãi và lỗ do không tìm được xu hướng chủ đạo.

5-12

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 5/12. Nguồn: Bloomberg.

Nike dẫn đầu đà đi lên của Dow Jones với mức tăng 2,2% sau khi một nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs nâng bậc xếp hạng cổ phiếu này. Apple cũng tăng hơn 1%. Nhóm dịch vụ viễn thông và công nghệ đều tăng 0,4%, đẩy chỉ số S&P 500 nhích nhẹ.

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ mới công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tụt xuống còn 203.000 vào tuần kết thúc ngày 30/11, giảm 10.000 so với tuần trước đó.

initial-jobless-claims

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc ngày 30/11 là số thấp nhất 7 tháng gần đây. Nguồn: CNBC.

Số liệu này cũng thấp hơn con số 215.000 do Reuters ước tính, đồng thời là mức thấp nhất trong 7 tháng trở lại đây. Báo cáo này cũng giúp xoa dịu những lo ngại xuất phát từ số liệu việc làm khu vực tư nhân đáng thất vọng hôm 4/12.

Trong phiên 4/12, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau khi Bloomberg News dẫn nguồn tin riêng cho biết Mỹ và Trung Quốc đang đến gần một thỏa thuận thương mại, bao gồm việc gỡ bỏ thuế quan. Tổng thống Trump cũng nói cuộc đàm phán giữa hai nước đang diễn ra "rất tốt đẹp".

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 150 điểm, tương đương 0,53%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 0,63% và 0,54% trong phiên 4/12.

"Biến động mấy ngày qua cho thấy thị trường này vẫn rất tập trung vào triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc", ông Willie Delwiche, chiến lược gia đầu tư tại Baird nhận định.

Mỹ và Trung Quốc còn khoảng 10 ngày đề thống nhất một thỏa thuận thương mại, nếu không, thuế quan 15% mà Mỹ dự định áp vào 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/12.

Ông Brian Nick, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Nuveen nhận định: "Kịch bản đàm phán đổ bể và Mỹ đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc vẫn chưa được phản ánh vào giá. Thị trường kì vọng thuế quan sẽ được gỡ bỏ, đây là một trong những lí do mà các chỉ số liên tục phá đỉnh thời gian qua".

Hôm 5/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết quan chức hai nước vẫn giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề thương mại. Tuy nhiên, ông Cao Phong không đưa ra thông tin cụ thể về tình hình đàm phán và lặp lại quan điểm rằng thuế quan phải được gỡ bỏ nếu hai bên muốn đạt thỏa thuận.

Nhập khẩu của Mỹ trong tháng 10 giảm 4,3 tỉ USD, kéo theo thâm hụt thương mại giảm 7,6% xuống còn 47,2 tỉ USD - mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-di-len-giua-so-lieu-vi-mo-kha-quan-20191206064912934.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/