Chứng khoán Mỹ đi lên bất chấp số ca nhiễm mới cao kỉ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/7 đóng cửa trong sắc xanh nhờ sự dẫn dắt của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Apple và Microsoft. Đà tăng của thị trường bị kiềm chế bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 177 điểm (tức 0,7%) và đóng cửa ở 26.067 điểm. Trong phiên, có lúc Dow Jones tăng hơn 200 điểm và có lúc rơi xuống sắc đỏ.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 3.170 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,2% lên đỉnh mới 10.492,5 điểm.

Apple tăng 2,3% sau khi một nhà phân tích tại Deutsche Bank nâng mức giá mục tiêu với cổ phiếu này. Microsoft và Amazon tăng lần lượt 2,2% và 2,7%, Netflix thêm gần 2%. Nhóm công nghệ của chỉ số S&P 500 kết phiên tăng 1,6% và xác nhận kỉ lục mới.

Ngày 7/7, nước Mỹ ghi nhận thêm hơn 60.000 ca nhiễm COVID-19, mức cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Các bang Arizona, California, Florida và Texas chiếm gần một nửa tổng số trường hợp dương tính mới tại Mỹ trong vài ngày trở lại đây.

Tổng số ca xác nhận nhiễm bệnh tại Mỹ đến nay đã vượt mốc 3 triệu với trên 132.000 người tử vong.

CNBC dẫn lời ông Christian Fromhertz, CEO của công ty tư vấn The Tribeca Trade Group cho rằng khi số ca nhiễm COVID-19 tăng lên, quá trình mở cửa nền kinh tế bị chậm lại và nhu cầu với cổ phiếu công nghệ lại tăng lên. Nguyên nhân là các sản phẩm công nghệ được sử dụng nhiều trong thời gian cách li, phong tỏa tại nhà.

Những cổ phiếu kì vọng vào việc nối lại hoạt động kinh tế đều chịu áp lực đi xuống trong phần lớn phiên 8/7 rồi hồi phục trong giờ giao dịch cuối cùng.

United Airlines có lúc giảm 3,8% sau khi hãng hàng không này cảnh báo có thể sẽ phải sa thải 36.000 lao động. Cuối phiên, cổ phiếu United gần bằng tham chiếu.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-di-len-bat-chap-so-ca-nhiem-moi-cao-ki-luc-20200709071051208.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/