Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh mẽ phiên đầu tháng 5

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần đồng thời cũng là phiên đầu tháng 3/5 diễn biến tích cực, đà tăng chủ yếu đến từ các cổ phiếu hưởng lợi trong quá trình tái mở cửa nền kinh tế sau dịch.

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh mẽ phiên đầu tháng 5 - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 238 điểm, tương đương 0,7%, lên 34.113 điểm. Chỉ số S&P 500 thêm 0,3% lên 4.193 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,5% còn 13.895 điểm khi các cổ phiếu Big Tech đi xuống sau tháng 4 thăng hoa.

Theo CNBC, các cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình mở cửa nền kinh tế dẫn dắt đà đi lên của thị trường ngày 3/5, đặc biệt là nhóm bán lẻ. GAP vọt lên hơn 7%, Dillard's và Maci tăng lần lượt khoảng 10% và 8%. Hai cổ phiếu bán lẻ khác là Urban Outfitters và Kohl’s đều thêm hơn 5%.

Cổ phiếu du thuyền Royal Caribbean và hàng không American Airlines cũng đều tăng hơn 1%.

Các cổ phiếu nói trên bật tăng sau khi ông Andrew Cuomo - Thống đốc bang New York thông báo rằng phần lớn các quy định hạn chế về số người sẽ được gỡ bỏ ở ba bang là New York, New Jersey và Connecticut. Riêng ở thành phố New York, dịch vụ tàu điện ngầm 24h sẽ được nối lại từ tháng 5 này.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng 1,6% sau khi tập đoàn của Chủ tịch Warren Buffett thông báo lợi nhuận hoạt động quý I tăng 20%, đồng thời tiếp tục chi 6,6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu quỹ. Vị chủ tịch 90 tuổi cũng chia sẻ với CNBC rằng nếu ông không còn điều hành Berkshire nữa, Phó Chủ tịch mảng phi bảo hiểm Greg Abel sẽ kế nhiệm chức CEO.

Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 11% khi nhà đầu tư đặt cược vào quá trình hồi phục kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ đáy đại dịch. Tháng trước, Dow Jones tăng 2,7%, Nasdaq thêm 5,4%.

Một số nhà đầu tư đang dự đoán thị trường tháng này sẽ đi xuống theo câu nói "Sell in May and go away" (nghĩa là Bán vào tháng 5 rồi đi chỗ khác chơi) của Phố Wall. Trong lịch sử, thị trường chứng khoán Mỹ thường xảy ra bán tháo vào giai đoạn tháng 5-10, vậy nên nhiều nhà đầu tư thường bán bớt danh mục vào tháng 5 để bảo toàn vốn.

Theo số liệu thị trường của Bank of America từ năm 1928 cho đến nay, tháng 5-10 hàng năm là giai đoạn 6 tháng có tỷ suất sinh lợi trung bình và trung vị thấp nhất. Xác suất chỉ số S&P 500 đi lên trong tháng 5-10 là khoảng 66%, tỷ lệ tăng trung bình là 2,2%.

Giai đoạn tháng 5-10 năm nay, diễn biến thị trường được dự báo sẽ kém tích cực, đặc biệt là khi chỉ số S&P 500 đã tăng mạnh tới 28% từ tháng 11 năm ngoái đến hết tháng 4 vừa qua.

"Cỡ mẫu là khá nhỏ, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng tháng 5-10 thường có lợi nhuận trung bình và trung vị khá thấp sau khi tháng 11-4 ghi nhận mức tăng từ 20% trở lên", ông Stephen Suttmeier - chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Bank of America nhận xét.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/chung-khoan-my-bat-tang-manh-me-phien-dau-thang-5-20210504071827252.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/