Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM 'quan tâm đến cả người chết'

Theo Bộ Xây dựng, với dân số 10 triệu người, TP.HCM đang ngày càng trở nên khó khăn trong việc quá tải cơ sở hỏa táng và nghĩa trang.

Chiều 12/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ ngành đã làm việc với Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM về quy trình thí điểm rút gọn quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng để giảm thời gian thực hiện dự án trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số bộ ngành đã đưa ra nhiều kiến nghị với TP.HCM trong việc phát triển và quy hoạch đô thị.

Đề nghị quan tâm tới xây nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Phát biểu tham luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã đưa ra một số đề xuất trong việc phát triển đô thị tại TP.HCM trong thời gian tới.

Theo đó, ông Khánh đề xuất TP.HCM cần làm tốt công tác phát triển quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch đô thị để mở rộng không gian. Trong đó, cần lưu ý phát triển đô thị công nghệ, đô thị thông minh.

“Quy hoạch vùng của TP.HCM đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2010. Hiện tại, UBND TP.HCM cũng đã báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Đề nghị TP.HCM quan tâm vấn đề này”, ông Khánh nói.

Đề nghị thứ hai được Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM lưu ý trong thời gian tới là công tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là chương trình phát triển nhà đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM quan tâm đến cả người chết - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng cho rằng với dân số đông, TP.HCM sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nghĩa trang và cở sở hỏa táng. Ảnh minh họa: Lê Quân.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP.HCM quan tâm đến công tác phát triển nhà xã hội cho người thu nhập thấp đô thị. Thực tế hiện nay là quy mô nhà ở xã hội còn hạn chế, chưa tương xứng, trong khi nhu cầu rất lớn từ công nhân khu công nghiệp, sinh viên…“Hiện tại TP.HCM có tỷ lệ đô thị hóa 82-85%, trong khi cả nước chỉ 30% nhưng rất mong thành phố quan tâm nội dung này. Đặc biệt là triển khai các công cụ cho phát triển đô thị”, ông Khánh nói.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cũng đề nghị TP.HCM quan tâm đến công tác nghĩa trang và xây dựng các cơ sở hỏa táng trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM là đô thị tập trung 10 triệu dân, chưa kể vãng lai, nên công tác quản lý và xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng rất quan trọng.

“Thành phố rất đông dân nhưng đang có quỹ đất dành cho nghĩa trang rất hạn hẹp và sử dụng chung nghĩa trang vùng Bình Dương, Đồng Nai. Rất mong rằng TP.HCM quan tâm đến nghĩa trang, xây dựng các cơ sở hỏa táng. Việc quản lý đô thị vừa tính đến người sống, vừa phải có người chết”, ông Khánh nói.

Đẩy nhanh làm vành đai và cao tốc kết nối TP.HCM với xung quanh

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho rằng giao thông là điểm nghẽn rất lớn của TP.HCM, do đó nếu không giải quyết thì sẽ kìm hãm sự phát triển của thành phố.

Theo ông Thể, muốn phát triển thì TP.HCM phải có đường vành đai, đường cao tốc. Trong khi một số quốc lộ hiện nay chỉ có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Hiện tại muốn mở rộng rất là khó khăn vì kinh phí giải phóng mặt bằng lớn.

Ngoài ra, TP.HCM mới chỉ làm được 51/64 km đường vành đai, vẫn còn 13 km nữa mới khép kín. Ông Thể cho rằng đường vành đai 3 và 4 rất quan trọng nên TP.HCM cần sớm hình thành, nếu không giao thông sẽ rất hỗn độn. Ngoài ra, đường vành đai 3 và 4 có thể giúp TP.HCM kết nối với các tỉnh miền Đông và miền Tây một cách thuận tiện.

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM quan tâm đến cả người chết - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng cho rằng với dân số đông, TP.HCM sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nghĩa trang và cở sở hỏa táng. Ảnh minh họa: Lê Quân.

Ông Thể cũng nhấn mạnh đến công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng, càng kéo dài thì giá càng lên cao. Ông lấy ví dụ Quảng Ninh đã huy động nguồn vốn để giải phóng mặt bằng nên triển khai các dự án nhanh và rất hiệu quả. Do đó, TP.HCM cần nhanh chóng tạo sự đồng thuận sớm triển khai đường vành đai 3.

Nói về các cao tốc, ông Thể nhắc đến 6 đường cao tốc kết nối TP.HCM với xung quanh, nhưng hiện tại mới có 2 cao tốc hoàn thành.

“Khi mà 2 cao tốc hiện tại đang dần quá tải, Bộ đang triển khai khẩn trương tới cuối 2020 và 2021 thì khép kín được đường cao tốc thứ 3 là Bến Lức - Long Thành”, ông Thể nói.

Trong khi đó các cao tốc còn lại đi Tây Ninh, Chơn Thành và Vũng Tàu đã kết hợp với các tỉnh nghiên cứu, nhưng khó khăn nằm ở kinh phí.

“Đường vành đai và cao tốc là lối ra cho Sài Gòn và các tỉnh miền Đông, miền Tây. Tháo gỡ được giao thông thì gỡ khó cho thành phố và cả các tỉnh, đóng góp vào động lực tăng trưởng quốc gia”, ông Thể nói.

Vấn đề giao thông thứ 3 mà Bộ trưởng GTVT nhắc đến là phát triển metro trong bối cảnh TP.HCM ngày càng đông dân. Bộ GTVT đề xuất ứng tiền của ngân sách trung ương hoặc tự ứng để đẩy nhanh metro số 1. Đẩy nhanh tuyến metro số 1 sẽ tạo điều kiện quan trọng phát triển giao thông TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-xay-dung-de-nghi-tphcm-quan-tam-den-ca-nguoi-chet-20190412161442613.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/