Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Chi tiết thỏa thuận với Trung Quốc quan trọng hơn lễ kí kết

Tổng thống Donald Trump kì vọng Trung Quốc tiếp tục mua nông sản Mỹ dù thỏa thuận thương mại chưa được kí kết. Còn Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng các nội dung chi tiết của thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng hơn lễ kí.

105834165-1570717071448he

Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc (Ảnh: Reuters)

Bloomberg dẫn lời Tổng thống Trump cho hay Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn một đang tiến triển tốt, làm tăng kì vọng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung có thể kí kết một thỏa thuận tại cuộc họp thượng đỉnh APEC vào tháng tới tại Chile.

"Trung Quốc đã bắt đầu mua nông sản", Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng hôm 21/10. "Tôi muốn họ mua thêm nữa", ông nhấn mạnh.

Còn vào đầu ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Thương mại Wilbur Ross khẳng định nội dung chi tiết của thỏa thuận quan trọng hơn việc Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình kí kết thỏa thuận này tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng tới ở Chile.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch gần mức cao nhất trong ngày sau bình luận của ông Trump, trong đó S&P 500 tăng 0,6% vào lúc 12h56 (giờ New York).

Trả lời kênh Fox Business, ông Ross còn cho biết thỏa thuận "thực chất" sẽ được triển khai theo hai giai đoạn bổ sung và hiện chưa hoàn thiện. Sau cuộc đàm phán ngày 10-11 tháng này, Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất một thỏa thuận sơ bộ. 

Theo đó, Trung Quốc sẽ tăng cường mua nông sản Mỹ và đồng ý với một số nhượng bộ về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và tiền tệ. Đổi lại, phía Mỹ cam kết tạm ngừng tăng thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 15/10, ngay trước mùa mua sắm Giáng sinh.

Thỏa thuận trên đánh dấu giai đoạn "đình chiến" thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. 18 tháng tranh chấp vừa qua đã gây tổn hại nghiêm trọng cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thỏa thuận này không ghi nhận cuộc cải cách chính sách kinh tế mạnh mẽ nào từ phía Trung Quốc như chính quyền Tổng thống Trump tìm kiếm.

Thỏa thuận cũng không đề cập đến Huawei Technologies, tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang tăng cường kí kết hợp đồng thương mại 5G bất chấp việc chính phủ Mỹ thuyết phục đồng minh liệt Huawei vào danh sách đen.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/bo-truong-thuong-mai-my-chi-tiet-thoa-thuan-voi-trung-quoc-quan-trong-hon-le-ki-ket-20191022073203893.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/