|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ tiếp tục đánh thuế lên 200 tỷ USD giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc

07:03 | 11/07/2018
Chia sẻ
Hôm thứ Ba (10/7), các quan chức cấp cao cho biết, Mỹ đã quyết định áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc sau khi các nỗ lực đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp cho tranh chấp thương mại không đi đến một thỏa thuận.
my tiep tuc danh thue len 200 ty usd gia tri nhap khau tu trung quoc Danh sách mới nhất về các mặt hàng nằm trong mục tiêu trả đũa thuế quan của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
my tiep tuc danh thue len 200 ty usd gia tri nhap khau tu trung quoc
Ảnh minh họa.

Theo đó, theo Đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer, Mỹ sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu bổ sung của Trung Quốc.

Động thái này sẽ là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết, Mỹ có thể áp thuế quan đối với hơn 500 tỷ USD trị giá hàng hóa của Trung Quốc, tương đương tổng giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ trong năm ngoái.

Theo Reuters, một tiến trình hai tháng sẽ cho phép công chúng bình luận về các mức thuế được đề xuất trước khi danh sách được hoàn thiện.

Xem thêm

Lyly Cao