|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đối thủ lớn rút khỏi cuộc đua, ông Biden và Trump vội vã mời gọi các cử tri đang 'mất phương hướng'

10:19 | 07/03/2024
Chia sẻ
Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang dốc sức để thu hút các cử tri ủng hộ bà Nikki Haley. Nhóm cử tri này có thể sẽ đóng vai trò quyết định để đưa một trong hai người quay trở lại Nhà Trắng.

Từ trái sang: cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đương kim Tổng thống Joe Biden, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. (Ảnh: AP/Getty Images/CNN). 

Bà Nikki Haley, ứng viên nặng ký nhất của Đảng Cộng hòa sau ông Donald Trump, đã dừng nỗ lực tranh cử tổng thống Mỹ vào ngày 6/3. Tuy nhiên, bà không ủng hộ ông Trump và tuyên bố ông phải tự mình “kiếm được” sự ủng hộ của những cử tri ban đầu không chọn ông.

Gần 570.000 cử tri tại ba bang chiến địa - Nevada, North Carolina và Michigan - bỏ phiếu cho bà Haley trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Số cử tri này không lớn nhưng có thể có ý nghĩa quan trọng bởi ba bang này có kết quả rất sít sao trong những cuộc bầu cử tổng thống gần đây.

 

Ví dụ, bà Haley nhận được 250.000 lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở North Carolina. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Trump chiến thắng bang này với cách biệt chưa đến 75.000 phiếu bầu.

Cả ông Biden và Trump đều nhanh chóng đưa ra tuyên bố vào ngày 6/3, kêu gọi cử tri của bà Haley về đội của họ. Tuy nhiên, chiến lược của hai ông rất khác nhau.

Ông Biden khen ngợi bà Haley vì dám “nói lên sự thật” về ông Trump, còn ông Trump thì nhấn mạnh rằng mình đã khiến bà “thất bại hoàn toàn” trong ngày Siêu Thứ ba.

Tuyên bố của đương kim Tổng thống Mỹ viết: “Ông Donald Trump đã thể hiện rõ rằng ông ta không muốn có người ủng hộ của bà Nikki Haley. Tôi muốn nhấn mạnh là họ sẽ có chỗ đứng trong chiến dịch của tôi”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói thêm rằng ông “muốn mời tất cả những người ủng hộ bà Haley tham gia phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước”, đồng thời lên án ông Biden.

Tờ Reuters cho biết ông Trump đã công kích nặng nề bà Haley trong chiến dịch tranh cử. Và nhiều cử tri của bà cũng không chắc họ có chỗ đứng trong Đảng Cộng hòa bởi đảng này đã quá tập trung vào ông Trump.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết trong quá khứ có rất ít trường hợp các cử tri Đảng Cộng hòa như những người ủng hộ bà Haley tự động bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu phổ thông.

Ông Hans Noel, giáo sư tại Đại học Georgetown, cho biết: “Hiện tại, rất nhiều cử tri của bà Haley nói ‘Tôi sẽ không bao giờ bầu cho ông Trump’. Nhưng hầu như chắc chắn là họ sẽ hành động theo một trong hai phương án, đó là hoặc cùng bầu cho ông Trump hoặc không bỏ phiếu cho ai cả”.

Theo ông Reed Galen, đồng sáng lập Lincoln Project, bà Haley đã chứng tỏ rằng có tới 30% cử tri Đảng Cộng hòa không thích ông Trump. Con số này tương đương khoảng 11 thành viên đã đăng ký của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc. 

Ông Galen cho biết tổ chức của ông sẽ nhắm đến nhóm cử tri này từ bây giờ, chi 50 triệu USD cho các chiến dịch chống ông Trump và ủng hộ ông Biden, tập trung vào các bang chiến địa Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và Arizona.

PrimaryPivot, một tổ chức khác hậu thuẫn bà Haley, đổi tên thành Haley Voters for Biden ngay sau khi bà Haley từ bỏ cuộc đua.

Ông Ford O’Connell, chiến lược gia Đảng Cộng hòa từng làm việc với ông Trump trong chiến dịch tranh cử 2020, dự kiến ông Trump sẽ mời gọi những người ủng hộ bà Haley nhưng chưa chắc sẽ thuyết phục được họ.

Giang

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm còn hơn 257.000 tỷ đồng, bất động sản chiếm 39%
Fiin Ratings nhận định thách thức vẫn còn hiện hữu khi thị trường chưa hoàn toàn phục hồi và những thay đổi về chính sách có độ trễ nhất định, dẫn tới doanh nghiệp chưa có đủ thời gian để sắp xếp dòng tiền trả nợ.