|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giữa ông Trump và Biden, Tổng thống Nga muốn ai chiến thắng bầu cử Mỹ?

08:06 | 16/02/2024
Chia sẻ
Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn ông Joe Biden làm tổng thống Mỹ tiếp theo vì ông Biden có nhiều kinh nghiệm và dễ đoán hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP).

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin hôm 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn ông Joe Biden làm tổng thống Mỹ tiếp theo hơn là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hoà Donald Trump.

“Ông Biden có nhiều kinh nghiệm và dễ đoán hơn. Ông ấy là một chính trị gia ‘trường phái cũ’. Song, chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào được người dân Mỹ bầu chọn”, ông Putin nói, theo hãng thông tấn Tass.

Ông chủ Điện Kremlin đưa ra bình luận trên khoảng một tuần sau khi cộng đồng quốc tế tranh cãi về những chia sẻ gần đây của cựu Tổng thống Trump về liên minh quân sự NATO.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở South Carolina hồi cuối tuần trước, ông Trump ra hiệu rằng ông sẽ “khuyến khích” Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” với một quốc gia thành viên NATO không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng.

Đương kim Tổng thống Biden gọi bình luận của ông Trump là “ngu ngốc”, “đáng xấu hổ” và “nguy hiểm”. Ông Biden hàm ý về mối quan hệ thân thiết giữa người tiền nhiệm và ông Putin, theo CNBC.

Bình luận của ông Trump đã khơi dậy làn sóng phản đối trên thế giới. Ông Jens Stoltenberg, người đứng đầu NATO, nhấn mạnh rằng tuyên bố của ông Trump sẽ làm suy yếu an ninh của tất cả các đồng minh NATO.

Ngoài ra, trong tuần qua, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà trong Quốc hội Mỹ còn căng thẳng vì gói viện trợ quốc tế trị giá 95 tỷ USD, trong đó có hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nga tấn công Ukraine từ đầu năm 2022.

Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát thông qua dự luật nói trên vào ngày 13/2, nhưng Hạ viện do Đảng Cộng hoà kiểm soát đã phát tín hiệu sẽ không chấp thuận đề xuất này.

Dự luật mới dự kiến sẽ cấp 61 tUSD cho Ukraine, 14 t USD cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas và 4,83 t USD để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Gói hỗ trợ cũng sẽ dành 9,15 t USD viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza, Bờ Tây cũng như Ukraine và các khu vực xung đột khác trên toàn cầu.

Ông Putin cũng có vẻ bác bỏ những lo ngại gần đây về trí nhớ của ông Biden. Cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Hur cho biết ông chủ Nhà Trắng đã thể hiện trí nhớ kém trong một cuộc phỏng vấn. Ông Biden bác bỏ tuyên bố này.

Đề cập đến cuộc gặp ở Geneva (Thuỵ Sỹ) vào năm 2021, Tổng thống Putin cho biết ông không nhận thấy dấu hiệu suy giảm trí nhớ nào từ người đồng cấp Biden. “Đúng, thỉnh thoảng ông ấy nhìn vào ghi chú của mình, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng lén nhìn những ghi chú của tôi”, ông Putin nói.

Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi vào những năm cuối nhiệm kỳ thứ hai, ông đã 86 tuổi. Kỷ lục tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất trước đó thuộc về ông Ronald Reagan khi kết thúc nhiệm kỳ ở tuổi 77 vào năm 1989.

Khả Nhân