Tổng thống Joe Biden đang cố thuyết phục cử tri với những luận điểm tươi sáng về nền kinh tế Mỹ, trong khi đối thủ Donald Trump vẽ ra bức tranh trái ngược. Vậy ai đúng?
Nhiều công ty đang chạy đua phát hành trái phiếu trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào cuối năm nay để tránh nguy cơ biến động của thị trường trong giai đoạn cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng.
Tài sản ròng trên giấy tờ của ông Trump tăng vọt lên 7,2 tỷ USD nhờ màn chào sàn Nasdaq của công ty mạng xã hội Trump Media. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của vị cựu tổng thống có tính thanh khoản thấp nên ông vẫn có nguy cơ không đủ tiền để nộp tiền phạt cho tòa án.
Vụ ông Trump chi tiền bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm vào năm 2016 sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 15/4. Nếu bị kết án có tội, sự ủng hộ của cử tri dành cho ông có thể sẽ giảm mạnh.
Tổng thống Joe Biden đã trở thành ứng viên đề cử của Đảng Dân chủ. Ông Donald Trump cũng chắc suất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay sau khi giành đủ phiếu đại biểu của Đảng Cộng hoà.
Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang dốc sức để thu hút các cử tri ủng hộ bà Nikki Haley. Nhóm cử tri này có thể sẽ đóng vai trò quyết định để đưa một trong hai người quay trở lại Nhà Trắng.
Theo kết quả khảo sát do Bloomberg News/Morning Consult thực hiện, ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada, Wisconsin.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều leo lên đỉnh cao mới trong năm 2024. Nếu thị trường tiếp tục đi lên, điều đó có thể báo hiệu sức mạnh của nền kinh tế, làm tăng thiện cảm của các cử tri dành cho ông Biden.
Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở bang Michigan dù ông phải đối mặt với sự phản đối của một bộ phận cử tri về cách xử lý cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Các chính sách trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Biden đã tạo ra tác động rõ rệt đến nền kinh tế Mỹ. Nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai, nhiều khả năng ông Biden sẽ tiếp tục nỗ lực giúp chính phủ tăng cường đầu tư cho công nghiệp và chi tiêu cho xã hội.
Cựu Tổng thống Donald Trump nói thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục trong thời gian gần đây là do các nhà đầu tư đang kỳ vọng ông sẽ tái đắc cử.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024, với hai ứng viên tiềm năng nhất đại diện cho hai đảng là đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump.
Một loạt doanh nghiệp thông báo chốt quyền để nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt trong tuần sau, trong đó tỷ lệ chia cao nhất thuộc về công ty Nhựa Bình Minh.