Trong ba kịch bản điều hành giá từ nay đến cuối năm của Bộ Tài chính, kịch bản dự báo mức cao nhất, CPI bình quân năm 2024 tăng khoảng 4,5% so với năm 2023.
Giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động ở mức 93.500 – 95.500 đồng/kg, tăng 45 – 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo chênh lệch cung - cầu có thể khiến giá tiêu tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Thị trường hồ tiêu nhiều khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng trong những tháng cuối năm do các nhà nhập khẩu gần như đã mua đủ hàng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với dự báo sản lượng của Việt Nam giảm 15% vào năm tới, nhu cầu hồ tiêu toàn cầu có khả năng vượt quá nguồn cung và đẩy giá tăng lên vào năm sau.
Cục Xuất nhập khẩu dự báo hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của nước ta sẽ diễn ra sôi động hơn trong các tháng còn lại của quý I/2023 do Việt Nam vừa kết thúc vụ thu hoạch, sản lượng dồi dào. Đến quý III và IV/2023, khách hàng sẽ tìm đến các nước sản xuất như Brazil và Indonesia vì đây là thời điểm thu hoạch hạt tiêu của hai nước này
Giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước
Bức tranh thị trường hồ tiêu trong nửa cuối năm nhìn chung không mấy khả quan khi nhu cầu thế giới có dấu hiệu chậm lại, trong khi giới đầu cơ trong nước đang chịu áp lực xả hàng thu hồi vốn.
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,25%). Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.
Giá xăng dầu tăng cùng giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 2 tăng 1% so với tháng trước.
Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.
Trong những tháng gần đây, cùng với sự phục hồi của các nền kinh tế sau những tác động lớn của đại dịch, lạm phát đã gia tăng mạnh ở nhiều nước trên thế giới, ghi nhận những kỷ lục trong nhiều năm.
Đánh giá về tăng trưởng GDP quý II vừa qua, HSBC cho rằng con số 6,6% đúng như dự báo của tổ chức này nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng của thị trường. Mức tăng trưởng này cao phần lớn là do kết quả cùng kỳ năm trước rất thấp.