Xuất khẩu gạo Campuchia sang châu Âu có thể giảm 10% trong 2019

Liên đoàn gạo Campuchia (CRF) dự đoán giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường châu Âu có thể giảm khoảng 10% trong năm nay.

Chủ tịch CRF, ông Song Saran cho biết trong một đăng tải trên Facebook rằng giá trị xuất khẩu gạo sang châu Âu đạt hơn 200 triệu USD vào năm ngoái. 

Tuy nhiên, liên đoàn dự đoán giá trị xuất khẩu vào thị trường này sẽ giảm còn khoảng 180 triệu USD do các biện pháp bảo vệ EU đưa ra vào đầu năm nay. 

Trong số hơn 270.000 tấn gạo xuất khẩu sang châu Âu trong năm 2018, khoảng 80% là gạo thơm, ông Saran nói. 

Ngược lại, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sẽ tăng nhờ việc vận chuyển nhiều hơn các lô hàng gạo thơm để đáp ứng nhu cầu gia tăng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

"CRF sẽ cố gắng [đưa Campuchia trở thành một trong] ba nhà xuất khẩu gạo hàng đầu [sang Trung Quốc từ vị trí thứ 4 hiện tại] với giá trị ước tính đạt 160 triệu USD trong năm nay, tăng từ 113 triệu USD trong năm 2018", ông Saran nói. 

Nhìn chung, CRF dự kiến giá trị xuất khẩu sẽ đạt khoảng 430 triệu USD trong năm nay, ông nói. 

the_cambodia_rice_federation

Ảnh: Phnom Penh Post.

Ngành gạo Campuchia đã chính thức mất quyền miễn thuế nhập khẩu do Liên minh châu Âu (EU) cấp vào tháng 1/2019 sau khi khối liên minh quyết định áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Campuchia và Myanmar để bảo vệ lợi ích của nông dân trồng lúa châu Âu.

Phó chủ tịch CRF, ông Chan Sokematng cho biết sau khi EU quyết định áp thuế đối với gạo Campuchia hồi đầu năm nay, liên đoàn cần thời gian để tìm thêm thị trường. 

Ngoài Trung Quốc, CRF cũng đang tìm cách mở rộng thị trường gạo Campuchia sang Australia, Canada, châu Phi và các nước Arab. 

"Chúng tôi sẽ mở rộng xuất khẩu gạo thơm sang các nước châu Phi và Arab vì họ [các nước Arab] giàu có và tiêu thụ rất nhiều gạo Thái Lan. Tôi hi vọng các thị trường mới sẽ giúp bù đắp tổn thất từ châu Âu", ông nói. 

Theo ông Hun Lak, giám đốc điều hành của Mekong Oryza Trading, một nhà xuất khẩu gạo hàng đầu ở Campuchia, mặc dù xuất khẩu gạo sang châu Âu có thể giảm, xuất khẩu sang các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tăng. 

"[Chúng tôi] đang giao dịch với các thị trường ASEAN như Malaysia. Họ muốn gạo Campuchia, đặc biệt là gạo thơm", ông nói. 

Một báo cáo từ Ban thư ký dịch vụ một cửa cho xuất khẩu gạo chỉ ra Campuchia đã xuất khẩu 308.013 tấn gạo trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 3,7% so với năm trước, với Trung Quốc là thị trường hàng đầu với 123.361 tấn gạo xuất khẩu, tăng 94% so với năm trước.

Năm ngoái, Trung Quốc đã cấp cho Campuchia một hạn ngạch gạo 300.000 tấn. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á chỉ xuất khẩu 170.154 tấn. 

Đầu năm nay, Trung Quốc đã bổ sung thêm 100.000 tấn vào hạn ngạch, nâng tổng số lên 400.000 tấn.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho thấy nước này đã xuất khẩu 626.225 tấn gạo trong năm ngoái, giảm 1,5% so với 635.679 tấn trong năm 2017.

Các điểm đến chính cho xuất khẩu gạo là EU với tổng số 269.127 tấn và Trung Quốc với 170.154 tấn, theo Phnom Penh Post.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-gao-campuchia-sang-chau-au-co-the-giam-10-trong-2019-20190928090442303.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/