WTO chấp thuận khiếu nại của Trung Quốc về thuế quan Mỹ áp lên tế bào quang điện

Hôm 15/8, Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) đã thành lập một ban hội thẩm theo yêu cầu của Trung Quốc để giải quyết thuế quan bảo hộ Mỹ áp lên các tế bào quang điện nhập khẩu.

Quyết định này được đưa ra tại thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm kiếm một thỏa thuận thương mại nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang. 

Việc thành lập một ban hội thẩm dựa trên yêu cầu thứ hai của tổ chức quốc tế tại buổi họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp thuộc WTO, Rueters cho hay.

Theo Trung Quốc, các biện pháp của Mỹ, theo hình thức hạn ngạch thuế quan đối với nhập khẩu tế bào quang điện và tăng thuế đối với khối lượng nhập khẩu, đã vi phạm các qui định của WTO.

Washington đã áp thuế đối với tấm pin năng lượng mặt trời vào năm ngoái, làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tháng 8/2018, Trung Quốc lần đầu đệ đơn khiếu nại lên WTO về mức thuế quan này, cho rằng các biện pháp phòng vệ là nỗ lực bất hợp pháp nhằm bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ trước sự cạnh tranh của sản phẩm quốc tế. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/wto-chap-thuan-khieu-nai-cua-trung-quoc-ve-thue-quan-my-ap-len-te-bao-quang-dien-20190816142119649.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/