USDA: Xuất khẩu bông Brazil dự báo lập kỉ lục trong niên vụ 2019 - 2020

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng bông Brazil trong niên vụ 2019 - 2020 dự kiến đạt 12,67 triệu kiện (2,76 triệu tấn). Xuất khẩu bông dự báo sẽ tăng từ 6 triệu kiện trong niên vụ 2018 - 2019 lên mức 8,5 triệu kiện.

USDA: Xuất khẩu bông Brazil dự báo lập kỉ lục trong niên vụ 2019 - 2020  - Ảnh 1.

USDA: Xuất khẩu bông Brazil dự báo lập kỉ lục trong niên vụ 2019 - 2020

Niên vụ 2019 - 2020, diện tích trồng bông của Brazil dự báo đạt 1,65 triệu ha, tăng gần 2% so với niên vụ 2018 - 2019 là 1,62 triệu ha. Sản lượng bông dự kiến đạt 12,67 triệu kiện (2,76 triệu tấn) với năng suất 1,669 kg/ha trong vụ thu hoạch sắp tới.

Bang Mato Grosso và Bahia là 2 khu vực sản xuất bông lớn nhất Brazil. Ngoài ra, bông được trồng ở phía bắc bang Rondonia và phía đông bắc các bang Maranhao và Piaui.

So với tốc độ tăng trưởng đột phá được ghi nhận trong vài năm qua của ngành bông Brazil, mức tăng diện tích trồng (1,85%) và năng suất (0,88%) dự kiến trong niên vụ 2019 - 2020 không phải là những con số quá lớn.

Chi phí sản xuất tại Brazil dự kiến sẽ tăng, trong khi giá bông toàn cầu thấp. Theo Viện kinh tế Nông nghiệp Mato Grosso (IMEA) dự báo tháng 10, chi phí sản xuất bông tại bang này sẽ tăng từ 8.592,71 Real trong niên vụ 2018 - 2019 lên 9.092,82 Real trong niên vụ 2019 - 2020.

Giá bông nội địa Brazil đã liên tục giảm, mức thấp nhất là 2,44 real/pound vào tháng 9. Tuy nhiên, sau tháng 9, giá đã phục hồi nhẹ lên mức trung bình 2,49 real/pound trong tháng 10 và lên tới 2,55 real/pound vào giữa tháng 11.

Xuất khẩu bông Brazil tiếp tục lập kỉ lục

Xuất khẩu bông dự kiến đạt 8,5 triệu kiện (tương đương 1,85 triệu tấn) trong niên vụ 2019 - 2020, tăng hơn 40% so với niên vụ trước.

Tháng 10/2019, Brazil lập kỉ lục xuất khẩu hàng tháng với hơn 273.000 tấn bông xuất khẩu, tăng đáng kể so với mức cao trước đó là 215.000 tấn được ghi nhận vào tháng 12/2018.

Trung Quốc vẫn là thị trường chính của bông Brazil, sau đó là các quốc gia châu Á khác.

Niên vụ 2018 - 2019, khối lượng xuất khẩu bông đạt 6 triệu kiện (tương đương 1,3 triệu tấn). Điều này giúp Brazil củng cố thêm vị trí là nhà xuất khẩu bông lớn thứ hai trên thế giới.

Tiêu thụ

Với sự gia tăng gần đây của sản xuất bông trong nước và sự suy yếu của đồng Real so với đồng USD (4 real đổi 1 USD), không quá ngạc nhiên khi hàng nhập khẩu bông của Brazil đã đạt mức thấp nhất là 13.000 kiện trong niên vụ 2018 - 2019 và được dự báo chỉ ở mức 15.000 kiện cho niên vụ 2019 - 2020.

Như vậy, phần lớn bông sản xuất ở Brazil được tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Niên vụ 2019 - 2020, mức tiêu thụ nội địa dự kiến ở mức 3,5 triệu kiện (chỉ hơn 760.000 tấn), tăng khoảng 3% so với mùa vụ trước là 3,4 triệu kiện (740.000 tấn).

Năm 2018, sản xuất bông tại Brazil đạt tổng cộng 177 tỉ Real, tương đương 48 tỉ USD. Trong khi đó giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,6 tỉ USD, chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm xuất khẩu lần cuối cùng trong năm.

Chi tiết báo cáo thị trường bông Brazil niên vụ 2019 - 2020 (bản gốc bằng tiếng Anh) của USDA tại đây:

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/usda-xuat-khau-bong-brazil-du-bao-lap-ki-luc-trong-nien-vu-2019-2020-20191223010154609.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/