Trước thềm đàm phán, lượng thịt heo Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ tăng kỉ lục

Việc quốc gia châu Á đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩn nông sản được xem là động thái tích cực trước thềm đàm phán Mỹ - Trung diễn ra vào ngày 10/10 nhằm giải quyết căng thẳng thương mại.

Theo Bloomberg, lượng thịt heo Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ trong tuần trước (kết thúc vào ngày 5/10) chính thức chạm ngưỡng cao nhất từ trước đến nay sau ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong tuần trước, lượng thịt heo xuất khẩu sang Trung Quốc lên tới 142.200 tấn. Trong khi đó, trong cả tháng 9, khối lượng thịt heo nhập khẩu cũng chỉ ở mức 19.900 tấn.

490x-1

Số liệu: Bộ Nông nghiệp Mỹ. (Bloomberg tổng hợp)

Dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể nhập khẩu khoảng 400.000 tấn thịt heo nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước do dịch tả heo châu Phi.

Quốc gia châu Á đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩn nông sản được xem là động thái tích cực trước thềm đàm phán Mỹ - Trung diễn ra vào ngày 10/10 nhằm giải quyết căng thẳng thương mại.

Cùng lúc đó, nguồn cung thịt heo từ Mỹ vẫn đang dồi dào và là điều kiện tốt để nền kinh tế lớn nhất thế giới đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Ông David Kruse, Chủ tịch công ty Commstock Investments in Royal, nhận định việc lượng heo xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh có thể kéo dài thêm vài tuần nữa. Hoạt động giết mổ tuần trước tăng 7% so với cùng kì năm ngoái.

"Tại thời điểm này, nguồn cung thịt heo của chúng tôi đang rất dồi dào và xuất khẩu sang thị trường châu Á sẽ tiếp tục khả quan", ông David Kruse nói.

Tại sàn giao dịch hàng hóa Chicago ngày 10/10, giá thịt heo giao trong tháng 12 giảm 2,2% xuống 67,95 UScent/pound. Trước đó hai ngày, giá heo tăng tới 8,1%. Sự biến động về giá thịt heo giao sau chủ yếu do nhu cầu từ phía Trung Quốc tăng mạnh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/truoc-them-dam-phan-luong-thit-heo-trung-quoc-nhap-khau-tu-my-tang-ki-luc-20191011115710807.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/