Trung Quốc công bố kim ngạch thương mại tháng 12 khả quan ngay trước ngày kí thỏa thuận thương mại với Mỹ

Sau 4 tháng liên tiếp sụt giảm, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng lần đầu tiên vào tháng 12/2019, báo hiệu một sự phục hồi nhẹ trong nhu cầu hàng hóa của đất nước tỉ dân trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đồng ý xuống thang căng thẳng thương mại.

Còn một ngày nữa kí thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc ghi nhận kết quả thương mại tháng 12 khả quan - Ảnh 1.

Bắc Kinh đã cam kết mua bổ sung hàng trăm tỉ USD hàng hóa Mỹ trong hai năm tới. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu hải quan công bố hôm 14/1, sau một năm khó khăn, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đã khởi sắc trong tháng 12 vừa qua với mức tăng trưởng 7,6% so với cùng kì năm trước.

Các nhà phân tích do Reuters khảo sát trước đó dự đoán kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 tăng 3,2% so với cùng kì năm 2018, cải thiện từ mức giảm 1,3% của tháng 11.

Nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 12 cũng vượt dự đoán khi tăng 16,2% so với cùng kì năm 2018, mặc dù kết quả này được thúc đẩy một phần do giá hàng hóa tăng cao. Trong khi đó, khảo sát của Reuters dự đoán nhập khẩu tháng 12 của Trung Quốc tăng 9,6% so với 0,5% trong tháng 11.

Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại tháng 12 ở mức 46,79 tỉ USD, trong khi dự báo của Reuters là 48 tỉ USD. Tuy không đạt dự báo nhưng thặng dư thương mại tháng 12 của Trung Quốc vẫn cải thiện so với con số 37,93 tỉ USD hồi tháng 11.

Trong cả năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 0,5%, cho thấy hoạt động giao thương của Trung Quốc vẫn đứng vững trước căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, con số này vẫn cách xa mức tăng 10% trong năm 2018, phản ánh sự sụt giảm của doanh số bán hàng sang Mỹ.

Dữ liệu thương mại khả quan hơn mong đợi của Trung Quốc được công bố trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington có những động thái xây dựng lòng tin với nhau trước khi kí kết thỏa thuận giai đoạn một.

Hôm 13/1, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Trung Quốc không còn là nước thao túng tiền tệ sau khi chính quyền Bắc Kinh đưa ra cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ và đồng ý công khai thông tin về tỷ giá hối đoái.

Còn vào ngày 14/1, ông Zou Zhiwu - quan chức cấp cao thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cho biết nhập khẩu đậu nành và thịt heo có nguồn gốc từ Mỹ của đất nước tỉ dân đã phục hồi đáng kể trong tháng 12 và tâm lí thương mại tích cực cũng góp phần thúc đẩy niềm tin của doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong tháng 12, Trung Quốc không nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ như từ các đối tác thương mại khác, các nhà kinh tế tại Capital Economics cho hay.

Theo tính toán của Reuters, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 12 đạt 23,18 tỉ USD, giảm so với con số 24,6 tỉ USD hồi tháng 11.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 12,5% trong năm 2019, trong khi tăng 11,3% vào năm 2018. Cũng trong năm 2019, nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc giảm 20,9% so với mức tăng 0,7% hồi năm trước.

Bắc Kinh đã cam kết mua bổ sung gần 80 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 2 năm tới, cũng như mua thêm hơn 50 tỉ USD năng lượng cũng từ Mỹ, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho hay.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-cong-bo-kim-ngach-thuong-mai-thang-12-kha-quan-ngay-truoc-ngay-ki-thoa-thuan-thuong-mai-voi-my-20200114171939913.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/