Trung Quốc công bố danh sách hàng hoá Mỹ chịu thuế quan mới

Hôm 23/8, Trung Quốc tuyên bố áp thuế mới đối với hàng hóa trị giá 75 tỉ USD bên cạnh việc khởi động lại thuế quan đối với ô tô Mỹ.

CNBC đã tổng hợp các sản phẩm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các loại thuế mới dưới đây. 

china tariffs

Giá thuế hàng hoá Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc (trong 2018) nằm trong danh sách chịu thuế mới nhất. Đơn vị: tỉ USD.

Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết họ đã quyết định áp thuế từ 5 - 10% vào ngày 1/9 hoặc ngày 15/12. 

Trung Quốc cũng đã áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô Mỹ và 5% đối với phụ tùng và linh kiện ô tô sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12.

Đồ điện tử, gồm cả điện thoại di động và chip, là danh mục có giá trị nhập khẩu lớn nhất của Mỹ vào Trung Quốc. 

Cổ phiếu Apple giảm 4,6%, VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) giảm 3,95% trong khi Nvidia giảm 5,3% và Broadcom giảm 5,4% sau tuyên bố của Bắc Kinh. 

Máy móc là một danh mục lớn khác của hàng nhập khẩu Trung Quốc, và đẩy cổ phiếu của Caterpillar xuống 3,3%.

Sau thông báo về thuế quan của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh các nhà sản xuất Mỹ tìm các thay thế cho hoạt động của họ tại Trung Quốc, khiến thị trường lao dốc.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-cong-bo-danh-sach-hang-hoa-my-chiu-thue-quan-moi-20190824073223822.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/