Trung Quốc bắn 11 tên lửa gần Đài Loan, có quả nghi rơi sang lãnh thổ Nhật Bản

Theo đưa tin từ Bloomberg, Trung Quốc đã phóng 11 quả tên lửa gần đảo Đài Loan. Đây được coi là đợt bắn thử tên lửa gần Đài Loan với quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Trung Quốc vừa thực hiện các vụ thử tên lửa gần Đài Loan, quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thách thức Bắc Kinh bằng chuyến thăm đến hòn đảo.

Cụ thể, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội nước này đã bắn 11 tên lửa đạn đạo Đông Phong vào vùng biển phía bắc, đông và nam Đài Loan trong khoảng thời gian từ 13h56 đến 16h ngày 4/8 (theo giờ địa phương).

Trước đó, ông Tôn Lập Phương - phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, cho biết tên lửa được bắn từ đất liền. Song, Bloomberg không rõ các tên lửa được bắn từ vị trí nào và có đi qua Đài Loan hay không.

Ảnh chụp màn hình từ một video được đăng lên tài khoản Weibo của bộ chỉ huy quân sự phía đông của quân đội Trung Quốc, mô tả tên lửa Trung Quốc đã hạ cánh xung quanh Đài Loan. (Nguồn: Bộ chỉ huy quân sự phía đông của quân đội Trung Quốc).

Trung Quốc chưa bao giờ phóng tên lửa vào đảo Đài Loan và một động thái như vậy sẽ là hành động khiêu khích leo thang căng thẳng. Hiện, cơ quan quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về vụ việc.

Dù vậy, Đài Loan xác nhận Trung Quốc đã phóng tên lửa tầm xa đến gần các đảo Matsu và Dongying ở phía tây bắc, cũng như đảo Wuqiu ở phía tây, theo thông tin ghi nhận từ Bloomberg.

Cùng ngày, Kyodo News đưa tin 5 trong số các tên lửa do Trung Quốc bắn đi đã hạ cánh bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nobuo Kishi đã lên án hành động của Bắc Kinh, nói rằng đây là lần đầu tiên tên lửa của quân đội Trung Quốc hạ cánh trong vùng biển của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thì cho biết Washington đã trao đổi với giới chức Trung Quốc “thuộc mọi cấp chính quyền” để truyền tải thông điệp kiềm chế sau chuyến thăm đảo Đài Loan của bà Pelosi.

“Chúng tôi và các quốc gia trên khắp thế giới tin rằng leo thang căng thẳng không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai và có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn…”, ông Blinken nhấn mạnh bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia.

Cuối ngày, văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đưa ra một tuyên bố, cho biết bà luôn cập nhật tình hình và đặc biệt yêu cầu Trung Quốc hành động một cách cân nhắc.

Văn phòng của bà Thái Anh Văn khẳng định họ đang làm việc cùng các quốc gia có cùng chí hướng trong khu vực để đưa ra phản ứng thích hợp.

Trước đó, Trung Quốc cho biết một số lượng không xác định tên lửa của nước này đã bắn trúng chính xác các mục tiêu ở vùng biển phía đông Đài Loan.

Trong một tuyên bố, bộ chỉ huy quân sự phía đông của quân đội Trung Quốc nói họ đã hoàn thành khoá huấn luyện bắn đạn thật và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát trên không cũng như trên biển.

Tuyên bố không làm rõ liệu điều đó có đồng nghĩa rằng tất cả các cuộc tập trận quân sự tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan đã kết thúc hay chưa. Ban đầu, Bắc Kinh thông báo đợt tập trận sẽ bắt đầu từ trưa ngày 4/8 và kết thúc trong 72 giờ sau đó.

Tại một cuộc họp giao ban thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà không có thông tin về việc liệu các cuộc tập trận đã kết thúc hay chưa.

Tờ People’s Daily - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức rằng các lệnh kiểm soát vùng trời và vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan đã được dỡ bỏ.

Một bản đồ do Xinhua công bố nêu chi tiết các khu vực sẽ được sử dụng cho đợt tập trận quân sự từ ngày 4 đến ngày 7/8 tới. (Ảnh: Xinhua). 

Hôm 3/8, Trung Quốc đã khuyến nghị các hãng hàng không nên tránh bay qua “vùng nguy hiểm” xung quanh Đài Loan, sau khi Bắc Kinh tuyên bố các cuộc tập trận khiêu khích nhất trong nhiều thập kỷ để đáp lại chuyến thăm của bà Pelosi.

Cùng ngày, 27 máy bay quân sự của Trung Quốc đã được phát hiện bay trên bầu trời xung quanh không phận của Đài Loan, trong đó 20 chiếc băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ở Đài Bắc, đã nhấn mạnh rằng Washington sẽ không bỏ rơi Đài Loan. Động thái này đã khiến Bắc Kinh vô cùng giận dữ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chịu áp lực phải đưa ra phản ứng mạnh mẽ sau chuyến thăm của bà Pelosi, đặc biệt là sau khi một số người bày tỏ sự thất vọng vì Bắc Kinh không thể ngăn cản bà Pelosi tới Đài Loan.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-ban-11-ten-lua-gan-dai-loan-co-qua-nghi-roi-sang-lanh-tho-nhat-ban-202284231216172.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/