Tổng thống Trump cảnh báo đại dịch có thể kéo dài tới tháng 8, công bố bộ hướng dẫn phòng dịch cho người dân

Hôm 16/3, Tổng thống Donald Trump đã công bố một bộ hướng dẫn nghiêm ngặt để người dân Mỹ tuân theo trong 15 ngày tới nhằm làm chậm tốc độ lây lan của dịch COVID-19.

Loạt khuyến nghị trong bộ hướng dẫn kêu gọi người dân đặc biệt hạn chế ra ngoài ăn uống, mua sắm và giao tiếp. 

Tổng thống Trump công bố bộ hướng dẫn phòng dịch COVID-19, đặt mục tiêu kiểm soát dịch sớm nhất vào tháng 7 hoặc tháng 8 - Ảnh 1.

Mặt trước bộ hướng dẫn dùng thử 15 ngày để làm chậm tốc độ lây lan của dịch COVID-19 mà chính phủ Mỹ mới công bố. (Ảnh: CNBC)

Theo CNBC, ông Trump đã công bố bộ hướng dẫn tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng vào ngày 16/3, khi số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 4.000 người. Các chỉ số thị trường chứng khoán đều ghi nhận các mức giảm kỉ lục khi nhiều bang và thành phố thực hiện động thái mạnh mẽ nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch COVID-19.

CNBC dẫn lời Tổng thống Trump trong cuộc họp báo cho hay dịch COVID-19 tại Mỹ có thể sẽ kéo dài đến "tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay". Ngoài ra, ông Trump cho hay chính phủ Mỹ có thể cân nhắc phong tỏa "một số khu vực nhất định" hoặc "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định không xem xét phong tỏa toàn quốc.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump nói: "Tại thời điểm này, chính phủ Mỹ chưa cân nhắc phong tỏa toàn quốc".

Bộ hướng dẫn mà ông Trump công bố khuyến nghị người dân "tránh tụ tập theo nhóm từ 10 người trở lên", cũng như tránh "ăn uống ở quán bar, nhà hàng và khu ẩm thực".

Tại các tiểu bang đã xác nhận có ca dương tính với COVID-19, giới chức nên đóng cửa "các quán bar, nhà hàng, khu ẩm thực, phòng tập thể dục cùng nhiều địa điểm vui chơi ngoài trời và trong nhà - vốn là nơi người dân thường tụ tập theo nhóm".

Tại cuộc họp báo, ông Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho hay bộ hướng dẫn "chỉ mang tính thử nghiệm trong 15 ngày". Ông Fauci nói: "Không phải bộ hướng dẫn này sẽ có hiệu lực cho đến tháng 7 đâu".

Bộ hướng dẫn khuyến nghị thống đốc tại các tiểu bang từng xác nhận có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng đóng cửa trường học ở các khu vực bị ảnh hưởng và khu vực lân cận.

"Toàn bộ tiểu bang trên khắp nước Mỹ nên tuân theo hướng dẫn của chính phủ liên bang và tạm dừng các chuyến thăm xã hội đến viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Thậm chí nếu bạn là người trẻ tuổi, hoặc khỏe mạnh, bạn vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 và hoạt động của bản thân bạn có thể làm tăng rủi ro cho người khác", bộ hướng dẫn nêu rõ. "Cho nên, việc bạn thực hiện tốt phận sự của mình để ngăn dịch lây lan là rất quan trọng".

Một số khuyến nghị trong bộ hướng dẫn của Nhà Trắng bao gồm:

- Lắng nghe và tuân thủ chỉ dẫn của chính quyền bang và địa phương.

- Làm việc hoặc học tập tại nhà bất cứ khi nào có thể.

- Tránh tự ý di chuyển, mua sắm và giao tiếp xã hội.

- Nếu bạn là người lớn tuổi, hãy ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác.

- Nếu con bạn ốm, hãy giữ chúng ở nhà. Đừng cho con đến trường và liên hệ ngay với cơ quan y tế.

- Nếu ai đó trong gia đình cho kết quả dương tính với COVID-18, toàn bộ hãy ở yên trong nhà. Không đi làm, không đến trường và liên hệ ngay với cơ quan y tế.

- Thực hiện vệ sinh tốt. Thường xuyên rửa tay, đặc biệt là sau khi chạm vào bất kì vật dụng hay bề mặt hay sử dụng. Tránh chạm tay lên mặt.

- Hắt hơi hoặc ho vào khăn giấy hoặc bên trong khuỷu tay.

- Khử trùng các vật dụng và bề mặt thường xuyên sử dụng càng nhiều càng tốt.

Theo cập nhật từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 7h30 (giờ Việt Nam) ngày 17/3, ngoài Trung Quốc đã có đến 157 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 182.330 và số ca tử vong là 6.665.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tong-thong-trump-canh-bao-dai-dich-co-the-keo-dai-toi-thang-8-cong-bo-bo-huong-dan-phong-dich-cho-nguoi-dan-20200317075203545.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/